Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021 | 22:8

Lâm Bình khôi phục nhà trình tường, gìn giữ kiến trúc văn hoá dân tộc Mông

Nhà trình tường là nét kiến trúc văn hóa riêng biệt của đồng bào Mông. Hiện, nhiều căn nhà trình tường đang bị thay bằng kiến trúc nhà hiện đại. Trước thực trạng trên, xã Xuân Lập (Lâm Bình - Tuyên Quang) đã xây dựng phương án phục dựng.

Tại thôn Khuổi Củng (xã Xuân Lập), ngôi nhà trình tường của gia đình ông Giàng Seo Páo, rộng 6m, dài 9m với tổng diện tích 54m2, đang trong giai đoạn hoành thành phần trình tường. Hiện, người dân trong thôn giúp gia đình ông Páo thi công, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện căn nhà. Đặc biệt, trong quá trình thi công người làm rất cẩn thận, làm đúng đúng lối kiến trúc truyền thống của đồng bào Mông.

Ông Giàng Seo Páo tâm sự, làm nhà trình tường để giữ gìn bản sắc dân tộc Mông. Được sự giúp đỡ của chính quyền, bà con trong thôn, gia đình cố gắng từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 là xong, lúc đó gia đình sẽ được vào ở nhà mới.

Bà con trong thôn giúp gia đình ông Páo hoàn thiện phần trình tường.

 

Cùng ở thôn Khuổi Củng, gia đình anh Giàng Seo Sì cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng căn nhà trình tường. Anh Sì cho biết, để làm được ngôi nhà trình tường của dân tộc Mông, cần rất nhiều công đoạn, người dân thường chọn loại đất có độ kết dính cao, loại bỏ sạch rễ cây, đá to, cỏ rác. Tất cả các khâu để hoàn thiện một ngôi nhà trình tường đều được làm thủ công bằng tay, không dùng bất cứ máy móc nào.

Bà con làm những chiếc khuôn gỗ có chiều dài khoảng 1,5m, rộng 0,5m để làm tường nhà. Khi trình tường, người thợ đổ đất đầy khuôn gỗ, dùng những chiếc chày và vồ được làm bằng gỗ nện chặt đất. Với sự khéo léo, điêu luyện của đôi tay, những bức tường dần hiện lên một cách chắc chắn, tạo nên nét riêng của dân tộc Mông.

Anh Sì tự hào, gia đình đang khôi phục nhà trình tường đất để giữ gìn văn hoá dân tộc Mông chúng tôi. Bản thân tôi cũng thấy tự hào góp phần làm nên nét văn hoá của dân tộc mình.

Trao đổi với phóng viên, ông Giàng Văn Chiến, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Lập (Lâm Bình) cho biết, xã đang cùng nhân dân hoàn thiện một số nhà trình tường, để giữ gìn bản sắc của dân tộc người Mông, tiến tới hình thành khu du lịch mang lại thu nhập cho đồng bào dân tộc Mông.

 Anh Sì hoàn thiện phần tường ngoài của ngôi nhà.

 

Được biết, bảo tồn vốn văn hóa truyền thống để phát triển du lịch đang là mục tiêu của tỉnh Tuyên Quang nói chung, huyện Lâm Bình nói riêng, đang thực hiện. Du khách có dịp đến đây không chỉ để ngắm cảnh, mà còn để thưởng thức nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc; cũng như hòa mình vào cuộc sống của người dân tộc Mông nơi đây.

Thời gian tới, Lâm Bình sẽ xây dựng kế hoạch và những giải pháp cụ thể nhằm phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, trong đó ưu tiên bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông. Gìn giữ kiến trúc nhà ở; quan tâm, khoanh vùng bảo tồn một số nhà trình tường cổ có tuổi thọ cao, kiến trúc lâu đời tại xã Xuân Lập. Đặc biệt, theo lộ trình phát triển và bảo tồn văn hóa truyền thống, huyện đã có kế hoạch khoanh vùng xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng, với quyết tâm phục dựng và gìn giữ những ngôi nhà trình tường của đồng bào Mông.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top