Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022 | 20:53

Long Biên sẵn sàng cho khởi tranh môn Khiêu vũ thể thao

Theo kế hoạch, môn Khiêu vũ thể thao SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày15 -16/5 tại Long Biên với số lượng 7 quốc gia đăng ký thi đấu (Vietnam; Cambodia; Laos; Malaysia; Thailand; Philippines; Singapore) tham gia tranh tài ở 12 bộ huy chương

Chiều 13/5, bà Đinh Thị Thu Hương, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, Trưởng Ban tổ chức môn Khiêu vũ thể thao SEA Games 31 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ thi đấu.
 
ddc071f0e8b801e658a9.jpg
Bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên kiểm tra công tác chuẩn bị cho thi đấu môn Khiêu vũ thể thao. 
 
Tính đến thời điểm này, cơ sở vật chất chuyên môn bao gồm sàn thi đấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, bảng điểm, hệ thông thông tin truyền dữ liệu, hệ thống trao thưởng đã được Giám đốc kỹ thuật của giải đấu chấp thuận để đưa vào thi đấu chính thức. Khu vực tổ chức thi đấu và trao giải, các phòng chức năng phục vụ các đoàn vận động viên, tác nghiệp của phóng viên, công tác y tế đã được hoàn tất.
 
Ban chỉ huy Quân sự quận và Công an quận đã xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra thi đấu SEA Games 31 và căng treo bổ sung thêm hàng trăm tấm pano với nhiều biểu ngữ chào mừng SEA Games 31 trên các tuyến đường tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức thi đấu đã tạo ra không khí náo nức, rộn ràng chào đón SEA Games.
 
Trưởng Ban tổ chức môn Khiêu vũ thể thao SEA Games 31 đánh giá cao sự nỗ lực, sự vào cuộc của các đơn vị, phòng ban ngành, Ban tổ chức trong công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu môn Khiêu vũ thể thao SEA Games 31. Đồng chí yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát lại toàn bộ các công việc đã triển khai để đảm bảo an toàn, chu đáo trong công tác tổ chức, đặc biệt là phương án hiêp đồng tác chiến đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự; công tác điện phục vụ thi đấu đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn;
 
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trong thời gian diễn gia thi đấu và đồng thời nhấn mạnh: SEA Games 31 là sự kiện thể thao có ý nghĩa về văn hoá, chính trị, ngoại giao về kinh tế giữa các quốc gia. Quận Long Biên đăng cai môn Khiêu vũ thể thao là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh, con người Long Biên đến với bạn bè trong khu vực, do đó, việc chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho tổ chức thi đấu cần phải đặt lên hàng đầu, đảm bảo công tác tổ chức thi đấu môn khiêu vũ thể thao diễn gia thành công, đóng góp chung vào sự thành công của SEA Games 31.
 
8d182328ba60533e0a71.jpg
Kiểm tra các đơn vị tham gia bảo vệ ANTT cho thi đấu môn Khiêu vũ thể thao.
Trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn, bà Đinh Thị Thu Hương cho biết, quận Long Biên được lựa chọn tổ chức thi đấu môn Kiêu vũ thể thao SEA Games 31, đây là niềm vui lớn cho chính quyền và nhân dân quận Long Biên. Để đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo thường xuyên đối với quận Long Biên về công tác chuẩn bị cho thi đấu môn Kiêu vũ thể thao được diễn ra tại đây.
 
UBND quận cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho các lực lượng tham gia, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị nơi tổ chức thi đấu, để bảo đảm cho các đội thể thao các nước tham gia thi đấu tại đây có được những điều kiện thi đấu tốt nhất, giành thắng lợi cao nhất. 
 
"Long Biên vui mừng chào đón vận động viên các đoàn thể thao tham gia thi đấu môn khiêu vũ thể thao và chúc các đội thi đấu nhiệt tình, giành thắng lợi cao nhất", bà Đinh Thị Thu Hương nói.
 
 
 

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
Top