Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 9 tháng 1 năm 2022 | 11:48

Chợ hoa xuân Long Biên chuẩn bị đón khách

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động của chợ hoa xuân trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) có phần trầm lắng hơn so với mọi năm, nhưng đến thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh hoa, cây cảnh Tết bắt đầu trưng bày.

Khu vực chợ hoa Tết năm nay trên địa bàn phường Long Biên vẫn được quận bố trí nằm trên một khu đất dự án chưa triển khai ngay canh đường Cổ Linh. 

Thời điểm này mọi năm nếu như không dịch bệnh, các cửa hàng kinh doanh hoa, cây cảnh tết đã tấp nập, tuy nhiên, đến thời điểm này các cửa hàng mới bắt đầu dựng rạp và trưng hoa cây cảnh.

Phóng viên Kinh tế nông thôn đã ghi nhận không khí chuẩn bị trưng bày hoa, cây cảnh của các đơn vị kinh doanh ở đây.

 

1.JPG
Cửa hàng kinh doanh hoa Lan Hồ Điệp vừa dựng cách đây mấy ngày.
2.JPG
Bên trong các nhân viên vẫn đang cắm hoa và bày đặt các chậu hoa lan Hồ Điệp có xuất xứ từ Đà Lạt.
3.JPG
Các chậu Lan Hồ Điệp bên trong nhà được cắm khá bắt mắt
4.JPG
Đã có nhiều người đến ngắm hoa
5.JPG
Khách đến xem hoa đều tuân thủ công tác phòng chống dịch Covid-19
6.JPG
Giá hoa lan Hồ Điệp năm nay khoảng 300 nghìn đồng/cành
7.JPG
Khu đất trống bên ngoài đã được bầy bưởi cảnh mỗi chậu có giá khoảng 4 triệu đồng
8.JPG
Và đã có khách đến xem
9.JPG
Quất cảnh cũng đã được bày với những bình quất bon sai bắt mắt
10.JPG
Hoa cũng đã được các hộ kinh doanh bày hai bên đường Cổ Linh
11.JPG
Nhưng vẫn vắng khách
12.JPG
Khách xem không đông như mọi năm
15.JPG
Chủ vườn hoa này cho biết năm nay khách vắng hơn so với các năm trước, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
17.JPG

 

Chỉ còn khoảng hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, theo những người trồng hoa và cây cảnh cho biết, thời tiết năm nay thuận lợi cho hoa và cây cảnh, nên hoa nở rất đẹp nhất là đào. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhu cầu chắc sẽ giảm. 

 

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

Top