Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2019 | 11:27

Người dân Phúc Ninh thu nhập cao từ cây ăn quả

Tại xã Phúc Ninh (Yên Sơn, Tuyên Quang), số hộ có thu nhập từ 500 - 800 triệu đồng lên tới 300 hộ; tỷ lệ hộ nghèo dự kiến chỉ còn 6,1%. Có được kết quả này nhờ có sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ vào sản xuất.

7-1.jpg

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thăm mô hình kinh tế hộ gia đình ông Nguyễn Tài Lễ, thôn Yên Sở. 

 

Thu nhập cao

Những ngày cuối năm 2019, đến xã Phúc Ninh mới thấy cuộc sống nhộn nhịp của người dân nơi đây. Cảnh người làm vườn thu hái quả, các chuyến xe của tiểu thương đến trở hàng về miền xuôi tiêu thụ là những hình ảnh quá nỗi quen thuộc.

Trao đổi về hiệu quả từ việc trồng cây ăn quả, anh Nguyễn Quang Hiếu (thôn Yên Sở, xã Phúc Ninh), cho biết, gia đình hiện có 300 cây cam Vinh, 300 cây quýt đường, doanh thu năm 2018 đạt trên 700 triệu đồng, dự kiến năm nay doanh thu đạt trên 800 triệu đồng.

Được biết, anh Hiếu quê ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) là cái nôi nhân giống các loại cây ăn quả. Khi lên Phúc Ninh mảnh đất có nhiều lợi thế để phát triển cây ăn quả, cùng với kinh nghiệm trong nghề cây giống và qua tìm hiểu anh thấy cây cam Vinh và cây quýt đường có thể phát triển tốt cho hiệu quả kinh tế cao.

 

 1-3.jpg

3-1.jpg

Vườn cam, bưởi trĩu quả của gia đình anh Nguyễn Quang Hiếu ở thôn Yên Sở, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn.

 

Cuối năm 2013, anh đưa 300 cây cam vinh và 300 cây quýt đường về trồng trên phần đất 1ha vườn nhà. Đất và cây không phụ công người, sau 3 năm chăm sóc vun trồng, hai giống cây anh trồng đã cho thu hoạch. Năm 2017, gia đình anh thu về trên 550 triệu đồng.

Cũng ở thôn Yên Sở (Phúc Ninh), gia đình ông Nguyễn Tài Lễ cũng có thu nhập cao từ trồng cây ăn quả. Ông Lễ tâm sự, trước đây gia đình trồng mía nhưng thu nhập rất thấp. Thấy nhiều mô hình trồng cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao gia đình đã chuyển sang trồng bưởi và cam. Năm 2018, doanh thu từ 2,5 ha cây ăn quả đạt gần 800 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi hơn 500 triệu đồng. Từ cây ăn quả gia đình có thu nhập ổn định, sắm sửa đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình.

 

20191003_093338.jpg

Từ trồng cây ăn quả, năm 2018 gia đình ông Nguyễn Tài Lễ lãi hơn 500 triệu đồng

 

Góp phần giảm nghèo

Hiện, xã Phúc Ninh có 1.405ha cây ăn quả, trong đó, cây bưởi chiếm tới 920 ha, với hơn 1.100/1417 trồng. Thu nhập trung bình từ các hộ trồng cây ăn quả đạt 50 - 100 triệu đồng/năm, có khoảng 300 hộ có thu nhập từ 500 - 800 triệu đồng, đặc biệt, có tới cả chục hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Một số hộ có diện tích cây trồng và sản lượng lớn đã chủ động liên hệ, gắn kết nơi tiêu thụ sản phẩm tạo thành chuỗi như: hộ gia đình anh Nguyễn Quang Hiếu, ông Nguyễn Tài Lễ, ông Nguyễn Trung Kiên, ở thôn Yên Sở, hộ gia đình ông Vũ Ngọc Đình, thôn Lục Mùn, hộ gia đình ông Phạm Thừa Toàn ở thôn Khuôn Thống… được thương lái các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội đến đặt mua.

 

 6.jpg

Dự kiến doanh thu từ cây ăn quả năm 2019 của Phúc Ninh đạt từ 170 - 180 tỷ đồng.

 20191003_094951.jpg

Không chỉ giúp hàng trăm người trồng cây ăn quả thoát nghèo làm giàu, mà còn đóng góp rất lớn vào xây dựng NTM.

 

Bà Khúc Thị Thủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Ninh, cho biết, thời gian qua nhiều hộ gia đình ở các thôn trên địa bàn xã đã mạnh dạn đầu tư, tìm tòi và áp dụng tiến bộ khoa học vào trồng và phát triển cây ăn quả, đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Bà Thủy cho biết thêm, từ trồng cây ăn quả xã có nhiều hộ khá giả, đóng góp rất nhiều trong xây dựng NTM. Hết năm 2017, xã mới đạt 8/19 tiêu chí, chỉ trong 1 năm Phúc Ninh đã hoàn thành 11 tiêu chí còn lại, trong đó, nhân dân đóng tới hơn 3 tỷ đồng để xây dựng 8 nhà văn hóa thôn và 6,5km đường nông thôn. Dự kiến hết 2019, xã chỉ còn 6,1% hộ nghèo, thu nhập đạt 35 triệu đồng/người/năm. 

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top