Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 7 năm 2022 | 7:18

Nguy cơ cháy rừng ở mức cao do nắng nóng

Cục Kiểm Lâm cảnh báo, nhiều diện tích rừng ở Nghệ An, Quảng Bình đến Bình Thuận nằm trong vùng cảnh báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Cháy rừng, khu dân cư sát chân núi hoảng loạn

Một vụ cháy lớn xảy ra ở núi Vũng Chua sát trung tâm TP Quy Nhơn (Bình Định) kéo dài nhiều giờ khiến người dân vô cùng lo lắng. Đến 19h30 tối 16/7, đám cháy xảy ra tại khu vực núi Vũng Chua, ngay sát trung tâm TP Quy Nhơn mới được các lực lượng chức năng, người dân, chủ rừng khống chế thành công.

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, tại núi Vũng Chua, đoạn tiếp giáp khu vực 5, phường Quang Trung, bất ngờ xảy ra cháy lớn. Đám cháy kéo dài trong nhiều giờ liên tục, khói đen bao trùm cả một khu vực dân cư khiến người dân địa phương rất lo lắng.

 

z3572044529127_df304.jpg
Cả khoảng rừng cháy dữ dội trong nhiều giờ

 

Bà N.T.C. (65 tuổi, ở khu vực 5, phường Quang Trung) cho biết: "Nhà tôi gần sát chân núi, ngay cạnh khoảng rừng cháy nên rất lo lắng. Đám cháy bùng phát trong nhiều giờ nhưng không thấy xe chữa cháy đến dập lửa khiến nhiều người dân ở đây rất hoang mang".

Theo ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quy Nhơn, đám cháy xuất phát từ việc một người dân tên Mân đốt dọn thực bì sau khi thu hoạch rẫy keo tràm, bạc hà. Việc đốt rẫy, ông Mân đã báo cáo với kiểm lâm địa bàn, chính quyền trước đó và có làm ranh cản lửa theo quy định.

Do vụ cháy bùng lớn nên Hạt kiểm lâm bố trí lực lượng theo dõi, kiểm tra.

Khu vực xảy ra vụ cháy tiếp giáp với vùng rừng phòng hộ do Lâm trường Quy Nhơn quản lý. Vì vậy, nhiều cán bộ lâm trường này cũng nỗ lực dùng phương tiện hỗ trợ, dùng cành cây để dập, ngăn cách lửa cháy lan. 

Đến gần 19h tối cùng ngày, một số phương tiện chữa cháy mới đến hiện trường hỗ trợ khống chế đám cháy. Thời điểm này, rất may trời cũng đổ mưa nên đám cháy mới được khống chế, tắt dần.

Nhiều diện tích rừng nằm trong vùng cảnh báo cháy cấp 5
 
Hầu hết đều là rừng thông, keo dễ bắt lửa, một khi hỏa hoạn xảy ra, thường lan nhanh và khó dập tắt. Hà Tĩnh hiện có 360.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó 120.000 ha rừng dễ cháy. Gần như năm nào cũng xảy ra các vụ cháy rừng trên địa bàn, thậm chí có cả những vụ thiêu rụi hàng chục ha rừng Như một quy luật khắc nghiệt, cứ vào mùa khô từ tháng 5 đến hết tháng 9, nỗi lo cháy rừng lại diễn ra tại hầu khắp các địa phương ở Hà Tĩnh.
 
Thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng cháy rừng thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, năm 2022, Hà Tĩnh sẽ có khoảng 9-10 đợt nắng nóng, nhiều hơn năm 2021 từ 1-2 đợt. Nhiệt độ cao nhất trong các đợt nắng nóng dự báo ở mức 37-39 độ C.
 
Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió phơn Tây Nam thổi mạnh nên nguy cơ cháy rừng tại Hà Tĩnh càng dễ xảy ra và không loại trừ khả năng xảy ra các vụ cháy lớn. Ngoài nguyên nhân do thời tiết cực đoan thì ý thức phòng chống cháy rừng của một số chủ rừng, một bộ phận người dân là điều đáng lo ngại. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, giai đoạn 2014-2018, toàn tỉnh xảy ra 64 vụ cháy rừng gây thiệt hại gần 136 ha.
 
vnapotalthuathienhuekhongchedamchayrunggantramkiemdinhdanduoct264-k8905524063-16249125484372089088810.jpg
Nguy cơ cháy rừng ở mức cao do nắng nóng

 

Tuy nhiên, chỉ trong 3 năm qua (2019-2021), toàn tỉnh đã xảy ra tới 180 điểm phát lửa, trong đó, 39 điểm gây cháy rừng khiến 365 ha rừng bị cháy không có khả năng phục hồi. Bước vào mùa khô năm nay, lực lượng kiểm lâm Hà Tĩnh đã chủ động phương án "4 tại chỗ", tập trung triển khai dọn dẹp thực bì tại các khu vực rừng dễ cháy, tạo các lớp đường băng cản lửa, quyết tâm không để cháy rừng xảy ra. Hiện nguy cơ cháy rừng ở Hà Tĩnh vẫn đang ở mức cao, chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm đang tập trung đồng bộ các giải pháp để bảo vệ những cánh rừng trong mùa khô năm nay.

Để chủ động phòng ngừa, khắc phục các tồn hại, hạn chế, ngăn chặn, giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong mùa nắng nóng, vừa mới đây,  UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của Nhà nước và của tỉnh về công tác PCCC.

Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý tăng cường tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC; gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào Vì an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong công tác PCCC.

Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn PCCC tại đơn vị, cơ sở, khu dân cư, nhà ở thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phát hiện và tổ chức khắc phục các tồn tại, thiết sót về PCCC, ngăn chặn nguy cơ phát sinh, xảy ra cháy, nổ; trang bị bổ sung các phương tiện, dụng cụ chữa cháy; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành.

Thanh Hóa thực hiện tốt công tác PCCC rừng

Từ đầu năm đến nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt, kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng cao. Tuy nhiên do triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và nguy cơ cháy rừng được kiểm soát chặt chẽ nên đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng được giữ vững ổn định.

Huyện Thạch Thành có hơn 27.666 ha rừng; trong đó, có 3.910 ha rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Cúc Phương, nằm trên địa bàn 3 xã: Thạch Lâm, Thành Mỹ và Thành Yên.

Xác định việc phóng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã phối hợp cùng với chính quyền thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống cháy rừng.

 

rung-thong-29720a.jpg
Lực lượng chức năng và người dân ngăn đám cháy rừng lan rộng tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh tư liệu: Hoa Mai/TTXVN

 

Theo đó, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã phối hợp với UBND các xã tiến hành rà soát lại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, qua đó xác định trên địa bàn huyện có 4 xã có diện tích rừng trồng thông có nguy cơ cháy cao với diện tích 1.202,68 ha. Hơn nữa, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và chủ rừng về bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện đồng bộ, hình thức đa dạng.

Ông Nguyễn Viết Luân, xã Thành Long, huyện Thạch Thành cho biết, là người dân sống trong khu vực rừng phòng hộ nên ý thức được vai trò, trách nhiệm trong việc phòng chống cháy rừng, nhất là thời điểm nắng nóng. Vì vậy, nếu phát hiện có dấu hiệu cháy rừng đều kịp thời báo lực lượng kiểm lâm để có phương án ngăn chặn. Nhờ vậy, mấy năm trở lại đây, khu vực rừng phòng hộ này không xảy ra cháy, an ninh rừng được đảm bảo.

Theo ông Nguyễn Đức Hiệp, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Thạch Thành, thời điểm nắng nóng, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã thực hiện tốt chế độ trực chỉ đạo phòng chống cháy rừng.

Cùng đó, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo cháy rừng; bố trí cán bộ cùng với thành viên Ban chỉ đạo huyện tổ chức trực phòng chống cháy rùng 24/24h trong các ngày có nguy cơ cháy rừng cao để có biện pháp chỉ đạo, ứng phó kịp thời khi cháy rừng xảy ra.

Tại các khu vực rừng Thông tại xã Thành Long và xã Thạch Cẩm được đầu tư lắp đặt 2 camera cảnh báo cháy rừng. Đơn vị đã tổ chức phát quang 0,9 km đường băng cản lửa tại xã Thành Long; phát dọn thực bì được 3ha và phát dọn lại 1,5 ha đường băng cản lửa tại xã Thạch Cẩm.

Với phương châm “phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, hiệu quả”, Hạt Kiểm lâm thành phố Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng các phương án, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân gây cháy rừng. Qua đó, hạt kiểm lâm chuẩn bị sẵn sàng phương án chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ từ thành phố, đến các phường, xã và các thôn, phố trọng điểm và chủ rừng.

Ông Hoàng Lâm Tùng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm thành phố Thanh Hóa cho hay, Hạt Kiểm lâm thành phố đang áp dụng và thực hiện biện pháp trực gác, phát hiện sớm lửa rừng ở xã trọng điểm cháy rừng tại xã Đông Lĩnh, phường Hàm Rồng, Đông Cương và xã Thiệu Dương.

Đặc biệt, chú trọng thời gian quan sát từ 8 giờ đến 20 giờ hàng ngày, thời gian dự báo cháy rừng cấp IV và V; phát huy xã hội hóa bảo vệ và phòng chống cháy rừng, lấy nhân dân quan sát rừng, báo tin cháy rừng đến Chủ tịch UBND phường, xã. Hạt Kiểm lâm thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trọng điểm, chủ rừng, bố trí đủ nhân lực canh phòng 4 phía rừng; theo dõi, giám sát, đôn đốc các điểm trực lửa rừng.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, năm 2022, Chi cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu cho chính quyền địa phương rà soát, xác định được 42.336 ha rừng có nguy cơ cháy cao trên địa bàn 146 xã, phường, thị trấn; đồng thời quản lý chặt chẽ các nguyên nhân, nguy cơ cháy rừng. Từ đó xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ sát với tình hình thực tế tại từng khu vực.

Ông Đàm Văn Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị chủ rừng tổ chức tuần tra canh gác lửa rừng, quản lý chặt chẽ người ra, vào rừng những thời điểm nguy cơ cháy rừng cao; không mang lửa, chất nổ, chất dễ cháy vào rừng; quản lý chặt chẽ việc xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy và xử lý thực bì trồng rừng nhằm ngăn chặn, không để cháy lan vào rừng.

Bên cạnh đó, lực lượng đã tổ chức trực trên 11 camera quan sát lửa rừng và 53 điểm trực gác lửa rừng tại các khu rừng trọng điểm. Nhờ thực hiện tốt việc ứng trực nên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn chưa xảy ra cháy rừng.

Hiện nay, đang là giai đoạn cao điểm của mùa nắng nóng, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra rất lớn. Vì vậy bên cạnh sự chủ động, vào cuộc tích cực của lực lượng kiểm lâm, cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng…

 

 

Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top