Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2022 | 9:55

Nhiều hoạt động thiết thực trong dịp cuối năm của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ngày 24/01, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa qua đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ nhân dân nước bạn Lào; thăm, tặng quà tết cho các đơn vị và người có công trên tuyến biên giới A Lưới.

Hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho nhân dân các bản của Lào

Theo đó, vào sáng ngày 22/1, tại Cửa khẩu A Đớt, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức trao hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho 240 hộ dân thuộc các bản Xê Xáp, Ca Lô, huyện Cà Lừm, tỉnh Sê Kông và Bản Cô Tài, tỉnh Salavan, nước bạn Lào.

 

Thượng tá Ngô Nam Cường (bên phải), Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đại đội 513, Bộ CHQS tỉnh Sê Kông, Lào.
Thượng tá Ngô Nam Cường (bên phải), Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đại đội 513, Bộ CHQS tỉnh Sê Kông, Lào.

 

Đợt này Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động nguồn lực hỗ trợ bà con nhân dân các bản giáp ranh của nước bạn Lào các mặt hàng gồm, gần 5 tấn gạo, trên 300kg cá khô, 480 lít dầu ăn, 480 lít nước mắm, 240 gói bột ngọt, 480 thùng mì tôm, 480 hộp thịt hộp, 240kg đường, 480kh muối I ốt và muối hạt, tổng số tiền đợt hỗ trợ hơn 220 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao quà hỗ trợ, đồng chí Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã động viên, thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân các bản thuộc hai huyện Cà Lừm và Salavan, nước bạn Lào gặp phải do thiên tại, dịch bệnh gây ra.

Thượng tá Ngô Nam Cường cho biết, món quà tuy nhỏ nhưng đây là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế và các đơn vị gửi trao đến nhân dân các bộ tộc Lào, mong muốn bà con nhân dân nước bạn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời mong muốn chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tiếp tục có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với các đơn vị của tỉnh Thừa Thiên - Huế đứng chân trên tuyến biên giới và nhân dân các địa phương giáp ranh của huyện A Lưới, phối hợp tốt trong giữ vững an ninh, an toàn trên tuyến biên giới.

 

Thượng tá Ngô Nam Cường (thứ 4 từ phải qua) mong muốn chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tiếp tục có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với các đơn vị của tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Thượng tá Ngô Nam Cường (thứ 4 từ phải qua) mong muốn chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tiếp tục có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với các đơn vị của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Đại diện chính quyền, nhân dân các bản của nước bạn Lào cảm ơn Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kịp thời chia sẻ, hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho nhân dân trong lúc khó khăn này, mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế và các đơn vị, địa phương của Việt Nam để giúp nhân dân các bản của Lào an tâm xây dựng cuộc sống.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội 513, Bộ CHQS tỉnh Sê Kông và Đồn Công an Tà Vàng huyện Cà Lừm.

Thăm, tặng quà Tết cho các đơn vị và người có công trên tuyến biên giới A Lưới

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều ngày 22/1, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế do Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà tết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh cho các đơn vị quân đội và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện A Lưới.

Cụ thể, đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại đội 17 Công binh, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế; thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Kăn Xiếp; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Thị Đơm, Kăn Lịch, Hồ Đức Vai và Hồ A Nun.

 

Thượng tá Ngô Nam Cường (thứ 2 bên trái qua), Chỉ huy trưởng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đại đội 17 Công binh, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Thượng tá Ngô Nam Cường (thứ 2 bên trái qua), Chỉ huy trưởng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đại đội 17 Công binh, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Tại các đơn vị quân đội, Thượng tá Ngô Nam Cường đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ vất vả với cán bộ, chiến sĩ; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục xây dựng quyết tâm cao nhất, khắc phục khó khăn, luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối địa bàn và phòng chống dịch hiệu quả.

Tại các gia đình có công với cách mạng, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế gửi lời chúc sức khỏe, trường thọ đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, chúc tết và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Kăn Xiếp.
Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, chúc Tết và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Kăn Xiếp.

 

Nhân dịp sắp đón Tết cổ truyền dân tộc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ CHQS tỉnh, đồng chí đã trào quà của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị và gia đình có công với cách mạng, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới an khang, mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới nhiều thắng lợi mới đến cán bộ, chiến sĩ và gia đình có công với cách mạng.

Dịp này, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, UBND huyện A Lưới và Trung tâm Y tế huyện A Lưới.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top