Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 15 tháng 1 năm 2020 | 9:27

Nhộn nhịp Hội chợ hoa Xuân tại quận Long Biên

Tại quận Long Biên, mặc dù chưa đến ngày Khai mạc Hội chợ hoa Xuân Tết Canh Tý- 2020, nhưng rất nhiều loại cây cảnh, hoa đã được bày bán tại đây thu hút rất nhiều khách đến thăm quan và mua cây cảnh.

Càng gần đến Tết Nguyên đán, nhu cầu mua cây cảnh trang trí trong nhà để chuẩn bị đón xuân mới càng thu hút người mua, rất nhiều loại hoa, cây cảnh, đào, quất được trở về Thủ đô bày bán.
 
Những chậu hoa, cây cảnh được bày bán tại Chợ hoa xuân này chủ yếu được thương lái, các nhà vườn, người nông dân từ các địa phương như Hưng Yên, Đông Anh... mang về đây để trưng bày và bán.
 
dsc_7960.JPG
Địa điểm tổ chức Hội hoa xuân Canh Tý tại quận Long Biên
 
Theo Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận Long Biên Hoàng Hải, năm nay quận Long Biên đã có kế hoạch xây dựng một số địa điểm để tổ chức Hội hoa xuân Canh Tý - 2020, địa điểm tại đường Cổ Linh, phường Long Biên là một trong những địa điểm. Tại đây quận Long Biên đã cải tạo lại mặt bằng để cho các hộ kinh doanh có điều kiện tham gia.
 
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã lên kế hoạch để bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức Hội hoa xuân, vừa tạo cho nhân dân trên địa bàn có địa điểm tham quan, mua bán nhưng đồng thời cũng giữ được an ninh trật tự và an toàn giao thông.
 
Bên cạnh đó, UBND quận Long Biên cũng đã lên kế hoạch để trang trí và chỉnh trang lại các tuyến đường trên địa bàn để đón chào năm mới theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Ông Hải cho biết thêm.
 
Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã có dịp ghi lại một số hình ảnh tại khu vực tổ chức Hội chợ hoa xuân Tết Canh Tý -2020 của quận Long Biên được tổ chức tại đường Cổ Linh (phường Long Biên):
 
dsc_7964.JPG

Mặc dù chưa được khai mạc nhưng đã có rất nhiều loài hoa, cây cảnh được mang đến trưng bày tại đây.

dsc_7963.JPG

Rất nhiều người đã đến đây để tham quan và chiêm ngưỡng những cây cảnh trưng Tết.

dsc_7966.JPG

Nhiều cây bưởi sai trĩu trịt được bày bán tại đây chủ yếu được mang từ vùng Hưng Yên đến trưng bày.

dsc_7967.JPG

Một chủ nhà vườn trồng cây cảnh tại Văn Giang (Hưng Yên) mang các sản phẩm cây cảnh của mình đến tham gia Hội chợ xuân.

dsc_7970.JPG
 
Bưởi và hoa được mang từ các địa phương lân cận về Hà Nội trưng bày
dsc_7982.JPG
Đã có rất nhiều du khách đến ngăm hoa
dsc_7980.JPGdsc_7986.JPGdsc_7971.JPG

 

  

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top