Năm 2018 đã đi qua. Đây là năm Việt Nam ta đã ghi những dấu ấn quan trọng trên nhiều lĩnh vực, cả kinh tế, ngoại giao và đổi mới trong điều kiện thế giới chuyển biến phức tạp.
Năm 2018 đã đi qua. Đây là năm Việt Nam ta đã ghi những dấu ấn quan trọng trên nhiều lĩnh vực, cả kinh tế, ngoại giao và đổi mới trong điều kiện thế giới chuyển biến phức tạp.
Năm 2018, tăng trưởng GDP đạt 7,08%.
1. Tăng trưởng GDP vượt mục tiêu đề ra, đạt 7,08%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 và là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt cả 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường cùng tác động mạnh bởi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và thiên tai nặng nề mà đạt mức tăng trưởng ấn tượng như vậy, chứng tỏ năng lực điều hành của Chính phủ, các bộ ngành có bước tiến mới, vừa sáng tạo và sát thực tế, vừa kiên quyết và chi tiết đến từng việc, vừa linh hoạt và đồng bộ.
2. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; Ủy ban châu Âu (EC) thống nhất thông qua việc trình lên Hội đồng châu Âu chấp thuận để ký chính thức EVFTA (Hiệp định thương mại Việt Nam – Liên minh châu Âu) dự kiến cuối năm 2018 và trình Nghị viện châu Âu phê chuẩn đầu 2019; cùng việc chúng ta tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN), và việc Việt Nam trúng cử với số phiếu rất cao vào Uỷ ban Luật pháp Thương mại quốc tế của Liên Hợp quốc… đã đưa vị thế Việt Nam lên tầm cao mới và mở ra nhiều cơ hội cho đất nước những năm tới đây.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.
3. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức Chủ tịch nước với số phiếu gần như tuyệt đối (476/477) đã chứng tỏ uy tín rất cao của đồng chí Tổng Bí thư.
4. Các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, tinh gọn bộ máy, nhất là Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp cùng việc kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ của Đảng đã từng bước lấy lại niềm tin của Nhân dân.
Hội nghị Trung ương lần thứ 9 đã lấy phiếu tín nhiệm của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
5. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đưa nước ta thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn đã mở ra cơ hội cho các ngành kinh tế biển và các tỉnh, thành phó ven biển có sự bứt phá.
6. Việc Ban chấp hành Trung ương lấy phiếu tín nhiệm của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trước đó, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ Quốc hội bầu và phê chuẩn đã đáp ứng được nguyện vọng của đảng viên, nhân dân. Đây cũng là dịp để các đồng chí tự nhìn nhận lại mình nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ sđáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Du khách nước ngoài trải nghiệm trong vườn dừa ở Bến Tre.
7. Hai ngành Du lịch và Nông nghiệp - Nông thôn bắt tay hợp tác. Việc hợp tác này vừa giúp người dân ở nông thôn thay đổi nhận thức mọi mặt, giúp cho chương trình xây dựng nông thôn mới chuyển sang giai đoạn mới với chất lượng cao hơn, vừa giúp ngành du lịch thêm tour đặc sắc, níu chân du khách lâu hơn, văn hóa Việt Nam được giới thiệu quảng bá tốt hơn.
8. Bóng đá Việt Nam có một năm thăng hoa. Với những kỳ tích vang dội trên đấu trường khu vực: Vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup); Á quân Giải Vô địch bóng đá U23 châu Á; lần đầu tiên vào đến vòng bán kết Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), các tuyển thủ bóng đá quốc gia Việt Nam đã khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc.
9. Khép lại nhiều đại án, nhiều cán bộ cao cấp sai phạm bị xử lý nghiêm khắc là lời cảnh tỉnh cho nhưng người chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân.
10. Gian lận điểm thi quy mô chưa từng có và nhiều yếu kém về mặt đạo đức nhà giáo được phát hiện. Nhân dân hy vọng các cơ quan chức năng không chỉ vào cuộc xử lý nghiêm sai phạm mà việc cần hơn là sớm khắc phục những lỗ hổng trong lựa chọn, giám sát, đạo tạo người thày của xã hội- thày cô giáo.
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 Chiến lược: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Chăn nuôi hiện đóng góp tới 26,7% GDP của toàn ngành Nông nghiệp, song cũng tạo ra hơn 60 triệu tấn chất thải rắn mỗi năm, gây áp lực lớn cho môi trường. Việc xây dựng chuỗi "chăn nuôi xanh" không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn tạo ra tăng trưởng bền vững hơn cho doanh nghiệp ngành chăn nuôi.