Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020 | 16:21

Phòng dịch Covid-19 hiệu quả, miền Trung vẫn là điểm đến an toàn

Các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP. Đà Nẵng hiện vẫn chưa có ca dương tính với Covid-19. Hàng nghìn du khách quốc tế vẫn đang tham quan, cư trú, tại TP. Đà Nẵng, Hội An… bởi môi trường an toàn, thân thiện tại các điểm du lịch trong thời điểm hiện nay.

Đà Nẵng bảo đảm an toàn cho du khách
 
Những biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã và đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt đến tất cả các địa phương, điểm tham quan và các cơ sở kinh doanh phục vụ du lịch, Đà Nẵng hiện đang là điểm đến an toàn.
 
Hiện nay các hoạt động du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn diễn ra bình thường
Hiện nay các hoạt động du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn diễn ra bình thường

 

Tính đến sáng nay (21/2), Đà Nẵng chưa có ca dương tình với Covid-19 và không còn trường hợp nào nghi nhiễm. Đây là lý do mà các tàu du lịch vẫn cập cảng Tiên Sa, khách du lịch an tâm lên bờ đi tham quan các điểm du lịch tại đây.
 
Trong 2 ngày 19 và 20/2, các tàu biển Silver Spirit và Crystal Symphony chở gần 400 khách du lịch mang quốc tịch châu Âu, Mỹ đến tham quan tại Đà Nẵng, chứng tỏ Đà Nẵng vẫn là điểm đến an toàn được du khách tin tưởng và lựa chọn.
 
Theo Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, trong thời gian diễn ra dịch bệnh, Sở đã và đang phối hợp với Sở Y tế, các địa phương, doanh nghiệp du lịch để có các biện pháp phòng dịch và đảm bảo an toàn cho du khách.
 
Các điểm tham quan, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch như: phun hóa chất khử trùng, phát khẩu trang, đẩy mạnh tuyên truyền cho du khách.
 
Ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban Quản lý danh thắng Ngũ Hành Sơn, cho biết: Hàng ngày, những đoàn khách nào chưa có khẩu trang hoặc họ trang bị chưa đầy đủ, chúng tôi sẽ cấp miễn phí cho họ. Giai đoạn cao điểm, chúng tôi tăng cường vệ sinh môi trường đặc biệt là những thang máy, những nơi khách họ giao tiếp hàng ngày có tính chất phức tạp sẽ được vệ sinh sạch sẽ liên tục.
 
Hiện nay, các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn diễn ra bình thường với nhiều hoạt động, chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Chẳng hạn Khu du lịch Núi Thần Tài tổ chức chương trình khuyến mãi đặc biệt “Tuần lễ yêu thương dành cho phái đẹp” diễn ra từ ngày 01/03 đến hết ngày 08/03 với chính sách ưu đãi đặc biệt giảm 50% gói vé phổ thông dành cho phụ nữ.
 
Quảng Nam tích cực truyền thông, khẳng định thương hiệu
 
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thư gửi các doanh nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước khẳng định Quảng Nam là điểm đến an toàn, thân thiện.
 
Theo nội dung bức thư, tính đến thời điểm này, Quảng Nam chưa có trường hợp nhiễm bệnh Covid-19, kể cả người dân và du khách. Hiện, công tác kiểm soát dịch bệnh đang được UBND tỉnh triển khai đồng bộ và quyết liệt; thường xuyên chỉ đạo các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp du lịch thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và khách du lịch.
 
Hiện mọi hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn Quảng Nam vẫn diễn ra bình thường
Hiện mọi hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn Quảng Nam vẫn diễn ra bình thường

 

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khu điểm tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đều được phổ biến, hướng dẫn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như phun thuốc khử trùng, phát khẩu trang, trang bị máy đo thân nhiệt và dung dịch vệ sinh sát khuẩn, theo dõi lịch trình khách du lịch để đảm bảo sức khỏe an toàn cho người dân, du khách.
 
Ngành y tế tỉnh cũng đã công bố danh mục các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện để hỗ trợ, tiếp nhận, khám, theo dõi, cách ly và điều trị. Các trường hợp nghi nhiễm đều được kiểm soát và cách ly theo dõi theo đúng quy trình của Bộ Y tế.
 
Hiện mọi hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn Quảng Nam vẫn diễn ra bình thường; thị trường khách du lịch châu Âu đến Quảng Nam cũng rất đông; các khu điểm du lịch, ăn uống, vui chơi giải trí… trên địa bàn tỉnh vẫn mở cửa phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách.
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam  đã dịch bức thư  ra 6 thứ tiếng (Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Thái) để gửi đến các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao một số thị trường khách trọng điểm nhằm cung cấp thông tin chính thống về tình hình phòng, chống dịch hiện nay của Quảng Nam…
 
Sáng mai (22/2), lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam sẽ đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và lắng nghe chia sẻ của khách du lịch tại Hội An để có bức tranh tổng thể tình hình du lịch của địa phương.
 
Quảng Ngãi: Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn
 
Sau thời gian vắng khách do lo ngại Covid-19, du khách trở lại huyện đảo Lý Sơn tấp nập để tham quan biển đảo.
 
Du khách trở lại huyện đảo Lý Sơn tấp nập.
Du khách trở lại huyện đảo Lý Sơn tấp nập.

 

Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ luôn túc trực để đo thân nhiệt cho các hành khách, nhằm kịp thời phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19. Theo Trung úy Trần Ngọc Long, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, những hành khách có nghi ngờ bệnh sẽ được đưa vào phòng cách ly và được nhân viên y tế kiểm tra, báo cáo lên tuyến trên để có biện pháp xử lý kịp thời đúng theo quy định của Bộ Y tế.
 
Ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết, liên tục những ngày qua, du khách đến tham quan huyện đảo đông đúc trở lại. Mỗi ngày có 600-800 du khách đến tham quan huyện đảo Lý Sơn.
 
Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Minh Đức cho biết: Tính đến chiều ngày 20/2, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19. Tổng số người đã được theo dõi, cách ly trên 14 ngày là 340 người; tổng số trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi cư trú dưới 14 ngày là 21 người; tổng số 361 người có sức khỏe bình thường.
 
Đến 15 giờ ngày 19/02, toàn tỉnh đã xử lý, khử khuẩn được 976/976 trường học; y tế dự phòng tỉnh phun hoá chất, xử lý, khử khuẩn 16/16 công ty, doanh nghiệp, chợ; các huyện, thành phố đã triển khai xử lý, khử khuẩn đối với 503/608 cơ sở công cộng.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top