Nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa bắt được đối tượng Mai Xuân Thành (ngụ tỉnh Thanh Hóa) sau gần 2 năm trốn lệnh truy nã.
>> Phú Yên: Táo tợn cướp túi vàng giữa ban ngày, hai bị cáo lãnh án 39 năm tù
Thành là một trong ba đối tượng đã tham gia vào vụ dùng rựa tấn công hai vợ chồng chủ tiệm vàng giữa ban ngày tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa cướp đi 22 lượng vàng 24K, 10 lượng vàng 18K, 20 lượng vàng 12K, 17 lượng bạc, dây chuyền... với tổng giá trị tài sản hơn 1,3 tỉ đồng.
Mai Xuân Thành lúc bắt giữ
Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 13-5-2014, bà Nguyễn Thị Em (SN 1974) cùng chồng là ông Nguyễn Kim Dũng (SN 1974, trú xã Hòa Thắng) thu gom 22 lượng vàng 24K, 10 lượng vàng 18K, 20 lượng vàng 12K, 17 lượng bạc, dây chuyền... với tổng giá trị tài sản hơn 1,3 tỉ đồng đựng vào 3 túi xách ở tiệm vàng nhà mình ở chợ Đông Lộc để đem về nhà ở cất, ngày mai đem ra bán tiếp. Khi ông Dũng điều khiển xe máy chở vợ ngồi phía sau, đến đoạn đường liên xã, cách nhà ông gần 500m, bất ngờ bị Đại điều khiển xe máy hiệu Exciter chở Lệ, Thành bám theo sau áp sát xe của hai vợ chồng ông Dũng. Lệ lao tới dùng dây điện nối từ bình ắc-quy tự chế chích vào vợ chồng ông Dũng ngã xuống đường rồi lăn xuống ruộng, khiến bà Em nằm bất tỉnh dưới ruộng. Thấy các đối tượng lấy chìa khóa xe máy thì ông Dũng lao đến dực lại thì bị Thành dùng rựa chém vào tay trái, sau đó Đại mở nắp cóp xe lấy túi vàng.
Sau khi lẩn trốn vào Khánh Hòa bán, các đối tượng chia nhau số vàng nói trên. Sau đó, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an Thừa Thiên- Huế bắt giữ được Đặng Sỹ Lệ, Phạm Thanh Đại; còn Mai Xuân Thành lẩn khỏi địa phương và Cơ quan Công an ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Thành.
Ngày 20-7-2015, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên phiên tòa xét xử và tuyên phạt đối với bị cáo Đặng Sỹ Lệ (SN 1985, trú tổ dân phố 3, phường Xuân Thủy, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) 19 năm tù; Phạm Thanh Đại (SN 1984, trú thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) 20 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.
Anh Thi
“Những phản ánh về dự án nạo vét lòng hồ Khe Trầu gây sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất đất nông nghiệp, ảnh hưởng đời sống của người dân là có cơ sở về mặt thực tiễn. Trách nhiệm thuộc về đơn vị nào, biện pháp khắc phục ra sao chúng tôi sẽ có báo cáo sau”, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa, khẳng định.