Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 9 năm 2021 | 9:33

Phường Phạm Đình Hổ tổ chức gian hàng 0 đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Đây là lần thứ 2 phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) tổ chức gian hàng 0 đồng, phát hàng hỗ trợ cho người lao động, người thuê trọ trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Có mặt tại điểm tổ chức gian hàng 0 đồng vào sáng nay (1/9) được UBND phường Phạm Đình Hổ tổ chức tại cuối phố Hàng Chuối, tôi nhận thấy có nhiều người xếp thành hành dài trên con phố nhỏ vắng vẻ.
 
20210901_090323.jpg
Chị Bùi Thị Hiền bị khiếm thị từ nhỏ bên gian hàng 0 đồng 

 

Chờ chị Bùi Thị Hiền, nhà ở đê Trần Khát Trân, nhận xong gói hàng 0 đồng, tôi trao đổi, mới biết chị bị khiếm thị và phải nhờ đến sự trợ giúp của người đi cùng. Chị cho biết, chị bị khiếm thị từ lúc 4 tháng tuổi, làm mẹ đơn thân nên cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả, nhất là trong khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại. 
 
Được biết phường Phạm Đình Hổ hôm nay tổ chức gian hàng 0 đồng tại đây, chị đã nhờ người đưa ra để nhận sự trợ giúp của chính quyền, mong bớt đi phần nào khó khăn của cuộc sống đối với 2 mẹ con. 
 
 
Chị Hiền xúc động nói: "Hai mẹ con tôi rất vui mừng và cảm động trước tấm lòng của chính quyền và các nhà hảo tâm tổ chức gian hàng 0 đồng phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho các gia đình có hoàn cảnh như tôi. Thật đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến chính quyền và các nhà hảo tâm".
 
Cùng đi với chị Hiền để nhận hàng 0 đồng tại phường Phạm Đình Hổ, chị Vũ Thị Hằng ở phố Lê Quý Đôn cũng cảm động cho biết, chúng tôi và nhân dân ở đây vô cùng cảm động trước sự quan tâm và chia sẻ khó khăn của phường Phạm Đình Hổ và các nhà hảo tâm, đã tổ chức ra gian hàng 0 đồng phát hàng miễn phí cho người dân lao động đang gặp khó khăn. 
 
 
Nhiều người dân đi nhận hàng 0 đồng ở điểm phát tại phố Hàng Chuối hôm nay, đều có chung một cảm nghĩ như chị Hiền và chị Hằng. 
 
Trao đổi với phóng viên, bà Dư Thị Thư, Phó Chủ tịch UBNĐ phường Phạm Đình Hổ, cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, cùng sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, tổ chức gian hàng 0 đồng để phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên ở trọ trên địa bàn.
 
20210901_0910431.jpg
Người dân đến nhận hàng thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

 

Bà Dư chia sẻ: "Đây là gian hàng 0 đồng thứ 2 được UBND phường tổ chức. Gian hàng 0 đồng trước chúng tôi tổ chức trước UBND phường. Dự kiến, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm gian hàng 0 đồng lần thứ 3 với phương châm hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn, người lao động nghèo, sinh viên đang thuê trọ. Mỗi gói hàng trị giá 300.000 đồng, gồm: gạo, thịt, mỳ tôm, dầu ăn, gia vị... Nguồn hàng này chúng tôi kêu gọi sự đóng góp của những nhà hảo tâm và mạnh thường quân trên địa bàn. Hôm nay chúng tôi sẽ phát 100 gói hàng 0 đồng cho người dân". 
 
Bà Thư cũng cho biết, chúng tôi tổ chức phát hàng 0 đồng nhưng cũng phải bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh. Mọi người dân đến đây nhận quà đều phải thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn trước khi nhận quà.
 
Nhìn thấy niềm vui, phấn khởi của những người dân đến đây nhận hàng, tôi thực sự cảm nhận được truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" của nhân dân ta trong những lúc khó khăn, hoạn nạn mà hiếm quốc gia nào có được. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh của gian hàng 0 đồng được phóng viên ghi lại:
 
img_20210901_092958.jpg
Gian hàng 0 đồng trước đó được tổ chức trước trụ sở UBND phường
img_20210901_093004.jpg
Nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn đến nhận thực phẩm.
20210901_090315.jpg
img_20210901_093001.jpg
 
20210901_091103-1.jpg
Hàng 0 đồng gồm gạo, thịt, bột canh, dầu ăn, mỳ tôm..., trị giá 300 ngàn đồng.

 

 

 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top