Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 8 năm 2014 | 8:3

Quận Cậu Giấy: Dân tố hàng loạt sai phạm của INDECO

KTNT - Vừa qua, Báo Kinh tế nông thôn tiếp nhận Đơn tố cáo và kêu cứu của bà Bùi Thị Nguyệt và các hộ dân trú tại đường Trần Quốc Hoàn và phố Tô Hiệu, phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy – Hà Nội) về việc Công ty CP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (INDECO) có hàng loạt sai phạm khi thực hiện Dự án xây dựng khu nhà ở thấp tầng.

Đơn gửi Báo Kinh tế nông thôn của bà Bùi Thị Nguyệt, đại diện cho 22 hộ dân sống tại đường Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu và phố Tô hiệu, phường Dịch Vọng, đang nằm trong khu vực dự án của INDECO, cho biết:

Ngày 15/12/2009, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy phê duyệt điều chỉnh lô đất TT-01-II, TT-02-III, TT-03-IV là đất cây xanh và công trình công cộng thành đất làm nhà để bán, vi phạm quy chuẩn về xây dựng của nhà nước.

Các lô đất xen kẹt TT-04-V trên đường Trần Quốc Hoàn đa phần nằm ngoài hành lang lưới điện, nhân dân đã sinh sống ổn định từ nhiều năm nay, nay bắt phá nhà để giao đất cho INDECO xây nhà kinh doanh bán với giá hàng chục triệu đồng/m2, trong khi chỉ đền bù cho dân 250.000 đồng/m2.

Đơn kêu cứu của các hộ dân.

Ngày 23/02/2010, UBND TP. Hà Nội ký Quyết định 192/QĐ-UBND chấp thuận cho INDECO làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại các lô đất trên thì trước đó 13 ngày, ngày 10/02/2010, INDECO đã bán đất trên giấy cho dân. Như thế, đất đã bán trước khi công ty được duyệt làm chủ đầu tư. 

Tiếp theo là việc hạ ngầm 1.740m đường điện dọc mép đường phố Tô Hiệu, Trần Quốc Hoàn, dự toán là bao nhiêu mà giao 9 lô đất vàng với diện tích 16.400m2 để cân đối hạ ngầm?

INDECO còn ngang nhiên tự ý thay đổi các dự án xây dựng công trình không phép trên diện tích 1.731m2 đất tại phường Dịch Vọng Hậu dùng làm điện thờ. Trong khi lô đất này được quy hoạch là xây dựng khu chung cư văn phòng cao 23 tầng. Ngày 01/11/2013, quận Cầu Giấy đã cưỡng chế tháo dỡ phần phụ của công trình, còn phần chính là nhà thờ, đến nay vẫn còn nguyên và chưa có dấu hiệu của việc sẽ tháo dỡ.

Không chỉ những vấn đề trên, các hộ dân còn phản ánh, hiện Công ty CP Phát triển DHVLAND tự nhận mình là chủ đầu tư và Giám đốc Công ty là bà Nguyễn Thị Dân. Bà Dân thường xuyên đến nhà từng hộ dân với một đội ngũ săm trổ đầy mình để uy hiếp, đe dọa phải nhận tiền đền bù. Hành động này khiến các hộ dân đang có đất nằm trong dự án và chủ đất cũ từ 20 năm trước xảy ra mâu thuẫn.

Bà Nguyệt kể lại: “Vào khoảng 10 giờ ngày 25/05/2014, bà Dân xuất hiện và kéo hàng chục đầu gấu đến và nói là người của INDECO, yêu cầu các hộ dân dọn nhà để cho họ đóng cọc, quây tôn. 

Ngày 17/06/2014, họ tiếp tục cho đầu gấu đến nhà anh Nguyễn Văn Bình đe dọa đốt nhà. Hành động của họ rất ngang ngược, ăn nói thiếu văn hóa, gây mất trật tự trị an trên khu phố, khiến chúng tôi vô cùng hoang mang và phẫn nộ”.

Trước những phản ánh của các hộ dân nằm trong dự án của INDECO, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc xác minh làm rõ.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục đưa thông tin về vụ việc./.

Thanh Thắng – Tiến Đạt

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top