Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021 | 20:58

Quận Long Biên cần hình thành một trung tâm mua sắm cấp vùng

Long Biên cần hình thành một trung tâm mua sắm cấp vùng theo quy hoạch phát triển thương mại thành phố làm động lực lan tỏa cho vùng lân cận.

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 137-TB/TU ngày 20/2/2021 về “Kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Quận ủy Long Biên”. Buổi làm việc diễn ra ngày 22/1/2021.
 
vdh001.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao đổi khi quan sát sa bàn quy hoạch đô thị quận Long Biên, tại cuộc làm việc với quận diễn ra ngày 22/1/2021

 

Theo thông báo trên, để quận Long Biên hoàn thành mục tiêu đến năm 2023 (kỷ niệm 20 năm thành lập quận) đáp ứng 100% tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị của Quốc hội theo hướng xanh, sạch, giàu đẹp, thông minh, hiện đại, đáng sống, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị quận tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, lựa chọn những thế mạnh để tập trung đầu tư phát triển; xác định, phân công cụ thể tiến độ, thời gian, trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị.
 
Quận ủy Long Biên cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở; quán triệt sâu sắc chủ đề công tác năm 2021 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu để tạo cho được những chuyển biến căn bản trong nhận thức, tư duy và hành động trong thực thi công vụ. Đồng chí yêu cầu quận thực hiện tốt công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; tiếp tục duy trì là một trong những đơn vị đi đầu trong các phong trào thi đua của thành phố.
 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng chỉ đạo quận tăng cường phát triển kinh tế đô thị gắn với phát triển đô thị, các mô hình kinh tế mới, du lịch sinh thái gắn với du lịch làng nghề; xây dựng một số tuyến phố chuyên doanh, phố đi bộ gắn với phát triển kinh tế ban đêm; đăng cai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, triển lãm trên địa bàn quận; tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội - Hanel; khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội. 
 
Bí thư Thành ủy yêu cầu quận tập trung phối hợp trong công tác lập các quy hoạch R5, R6 vùng bãi sông Hồng và sông Đuống, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị N10; tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chi tiết các ô chức năng; trong đó lưu ý cần dành diện tích cho quỹ đất công cộng và đất dự trữ phát triển, sớm nghiên cứu quy hoạch không gian ngầm; phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development); phối hợp với quận Hoàn Kiếm thực hiện đề án giãn dân phố cổ; đột phá mạnh hơn nữa trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải...
 
Long Biên là quận trẻ, thành lập được gần 20 năm, nằm ở phía Bắc của Thủ đô. Long Biên được đánh giá là quận có hệ thống hạ tầng cơ sở hoàn chính nhất Thủ đô, quận đang trên đà phát triển với những thế mạnh vốn có, cuộc sống của nhân dân trên địa bàn không ngừng được nâng cao, các thiết chế xã hội luôn được chính quền các cấp quan tâm. Do vậy, Long Biên hiện là điểm đến của nhiều nhà đầu tư cũng như sự lựa chọn của người dân các địa phương khác đến sinh sống.
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top