Sáng 29/4, tại Trung tâm VH-TT huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phú Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
Tham dự buổi lễ có ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Thạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, khái quát tình hình phát triển kinh tế huyện trong thời gian qua. Phú Ninh là 1 trong 5 huyện của cả nước được Ban chỉ đạo Trung ương chọn làm điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 và được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 vừa qua.
Qua 5 năm xây dựng, huyện đã có 3 cụm công nghiệp, thu hút đầu tư 16 dự án, phát triển du lịch, sản xuất công nghiệp dịch vụ tăng gấp 3 lần. Huyện tập trung phát triển các mô hình kinh tế gia trại, trang trại, có đến 98 trang trạ, cơ sở kinh tế ký cam kết về môi trường. Toàn huyện đạt 83,3% bê tông hóa đường huyện, 100% trục đường liên xã, các đường ngõ xóm không có tình trạng lầy lội, có 99% số xã, thị trấn sử dụng điện, 82/85 thôn, khối phố có nhà văn hóa. Điều đáng mừng là, 100% trường học cả 3 cấp đạt chuẩn quốc gia, 90% đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ người sử dụng nước sạch vệ sinh đạt 100%.
Với tổng nguồn vốn huy động kinh phí 1.178 tỷ đồng, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên ở khu vực nông thôn của huyện đạt 94,3%, thu nhập bình quân đầu người ở 10 xã xây dựng NTM của Phú Ninh đạt gần 25 triệu đồng, tăng 13,20 triệu đồng so với năm 2010 và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,42% (Lúc chưa xây dựng NTM còn đến 23% hộ nghèo).
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phi Thạnh phát biểu.
Bên cạnh đó, ông Thạnh cũng nhận định: Trải qua nhiều khó khăn, huyện đã rút ra nhiều bài học từ xây dựng nông thôn mới, đó là cần phải có sự đồng lòng, quyết tâm cao, sự vào cuộc của người dân và chính quyền các cấp, ngành….
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng mong rằng, lãnh đạo, chính quyền Quảng Nam tiếp tục cố gắng vươn lên. Thứ Trưởng nhận định, xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào rộng khắp cả nước, thu hút toàn dân tham gia.
NGUYỄN TRANG-NGỌC LAN
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.