Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2018 | 10:5

Quốc hội giám sát về quản lý đất đai đô thị trong năm 2019

Quản lý đất đai đô thị và phòng cháy chữa cháy là hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2019.

Sáng 15/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chương trình giám sát năm 2019 với hai chuyên đề.

Tại kỳ họp thứ 7 giữa năm 2019, Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Cử tri bức xúc trước việc thu hồi, giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập dẫn tới khiếu kiện kéo dài như ở dự án Khu đô thị Thủ Thiêm, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Khu đô thị Thủ Thiêm, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

 

Trong kỳ họp thứ 8 vào cuối năm 2019, Quốc hội giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018.

Thời gian qua, hai chuyên đề trên nhận được nhiều sự quan tâm của người dân thể hiện qua tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp.

Về đất đai, cử tri phản ánh công tác quản lý của một số địa phương chưa chặt chẽ, nhiều dự án quy hoạch chưa được công khai, việc thu hồi đất thiếu minh bạch; giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư bất cập, gây bức xúc, dẫn đến khiếu nại tố cáo, đơn cử như dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cử tri cũng bức xúc trước tình trạng chuyển nhượng, giao dịch đất, đầu cơ đẩy giá đất tràn lan đang gây bất ổn ở một số địa phương, hiện tượng này có thời điểm đã xảy ra ở ba địa phương dự kiến xây dựng đặc khu kinh tế là Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

 

Vụ cháy chung cư Carina (TP HCM) hồi tháng 3 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ảnh: Quỳnh Trần.

Vụ cháy chung cư Carina (TP HCM) hồi tháng 3 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ảnh: Quỳnh Trần.

 

Với công tác phòng cháy chữa cháy, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra trên 1.400 vụ cháy, nổ làm 54 người chết và 141 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 840 tỷ đồng. Những thiệt hại nghiêm trọng nêu trên khiến cử tri lo lắng, bất an.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin, ngày 13/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo 2 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề nêu trên. Quốc hội đã nhận được 449 văn bản ý kiến của đại biểu, trong đó có 426 người đồng ý.

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • "Không làm thay, không đùn đẩy trách nhiệm sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp"

    Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ ra rằng, công tác sắp xếp đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn. Trong đó tiến độ sắp xếp, đổi mới còn chậm, còn vướng mắc.

  • Mua bán sầu riêng chưa đủ tuổi: Lợi bất cập hại

    Mua bán sầu riêng chưa đủ tuổi: Lợi bất cập hại

    Thay vì mua sầu riêng đủ tuổi như mọi năm thì nay một số thương lái còn đến tận vườn mua sầu riêng non, lợi chưa thấy nhưng hại đã hiện hữu.

  • Chăn nuôi xanh để phát triển bền vững

    Chăn nuôi xanh để phát triển bền vững

    Chăn nuôi hiện đóng góp tới 26,7% GDP của toàn ngành Nông nghiệp, song cũng tạo ra hơn 60 triệu tấn chất thải rắn mỗi năm, gây áp lực lớn cho môi trường. Việc xây dựng chuỗi "chăn nuôi xanh" không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn tạo ra tăng trưởng bền vững hơn cho doanh nghiệp ngành chăn nuôi.

Top