Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2022 | 16:37

Rộn ràng phong trào “Tết trồng cây” tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Hôm nay, ngày 8/2, nhiều đơn vị tại Thừa Thiên - Huế tổ chức trồng cây hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2021 - 2025.

273212410_246675537636040_8963188067298131228_n(1).jpg

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế tham dự Tết trồng cây. Ảnh: TNMT 

 

Phát động phong trào 'Tết trồng cây' 

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây và hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025”, ngày 8/2, tại Khu di tích lịch sử Chín Hầm, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, việc phục hồi các giá trị cảnh quan thiên nhiên thông qua các hoạt động trồng cây, gây rừng là vô cùng cấp bách. Năm 2022 cũng là năm đầu tiên, Thừa Thiên - Huế phát động phong trào “Tết trồng cây" tại các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh.

Ông Hoàng Hải Minh kêu gọi người dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế chung tay, đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong việc trồng cây, gây rừng. Các địa phương phấn đấu trồng cây phân tán trong năm 2022 hoàn thành và vượt so với kế hoạch đề ra; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường, cộng đồng để bảo vệ cây xanh đã trồng trong khu vực công cộng; bảo vệ và phát triển rừng tập trung; đồng thời tăng cường ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép, chặt phá cây xanh ven đường…

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 130 cây thông tại Khu di tích lịch sử Chín Hầm.

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế trồng 5.500 cây xanh 

Hưởng ứng chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2021 – 2025 và phấn đấu toàn quân trồng khoảng 3,3 triệu cây phân tán, gần 2.500 ha rừng năm 2022, sáng 8/2, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

 

Tại buổi phát động, thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng kêu gọi và đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; vai trò, tác dụng to lớn, giá trị toàn diện lâu dài, lợi ích của việc trồng cây, trồng rừng.

Đồng thời, tổ chức Tết trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh” theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 và phấn đấu toàn quân trồng khoảng 3,3 triệu cây phân tán, gần 2.500ha rừng năm 2022. Với chỉ tiêu, mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng từ 10 đến 15 cây lấy gỗ và từ 3 đến 5 cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh, trồng cây nào sống tốt cây đó.

Ngay sau lễ phát động, 100% cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đồng loạt hưởng ứng và tổ chức ra quân trồng 5.500 cây các loại như: Cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây bóng mát ở khu vực hậu cứ, căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu, trại sản xuất, trong khuôn viên doanh trại, thao trường huấn luyện, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trong ngày 8/02, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đồng loạt hưởng ứng và tổ chức ra quân trồng được 5.500 cây các loại.
Trong ngày 8/02, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đồng loạt hưởng ứng và tổ chức ra quân trồng được 5.500 cây các loại.

 

Dự kiến năm nay, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, nhà trường lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ trồng hơn 7.600 cây các loại, trong đó có hơn 4.200 cây ăn quả, 3.000 cây lâm nghiệp, 400 cây bóng mát, cây cảnh trong khuôn viên doanh trại, thao trường, bãi tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trồng 1.000 cây sao đen và cây hoàng nam

Cũng trong ngày 8/2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát động “Tết trồng cây xuân Nhâm Dần năm 2022” và Hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự buổi lễ.

 

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế tham dự “Tết trồng cây xuân Nhâm Dần năm 2022”.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế tham dự “Tết trồng cây xuân Nhâm Dần năm 2022”.

 

Sau khi phát động “Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022” trong toàn lực lượng Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo toàn lực lượng hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng với chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn 2 lần so với kết quả thực hiện năm 2021; đưa việc triển khai “Trồng 1 tỷ cây xanh” thành phong trào thường xuyên trong Công an tỉnh đồng thời phát động trong toàn lực lượng cùng với toàn dân tham gia bảo vệ môi trường góp phần thực hiện hiệu quả Đề án ngày chủ nhật xanh và cuộc vận động “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên - Huế xanh – sạch – sáng – không rác thải”.

Dịp này, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức trồng 1.000 cây sao đen và cây hoàng nam ở nhà Tạm giữ Công an thành phố Huế.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top