Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024  
Thứ hai, ngày 3 tháng 12 năm 2012 | 8:5

Tại An Giang: Giống ngô HN88 chỉ nảy mầm đạt 40%?

KTNT- Theo trình bày của nhiều hộ nông dân ở huyện Chợ Mới, An Giang, sau khi mua giống ngô nếp HN88 để gieo trồng mong đem lại lợi ích kinh tế cao. Tuy nhiên, sau khi gieo trồng thì giống ngô này chỉ nảy mầm được từ 40-50%, gây thiệt hại cho bà con nông dân, điều đáng nói là phía nhà cung cấp đã “quăng cục lơ” khi người dân và đại lý phản ánh.

Để tìm hiểu rõ vụ việc trên, chúng tôi đã về huyện Chợ Mới, An Giang, gặp chị Lương Thị Ánh Hồng, chủ đại lý vật tư nông nghiệp Ánh Hồng tại xã Mỹ An. Chị Hồng cho biết, sau khi bán hàng (ngô giống HN88 - PV) cho một số hộ dân thì bị các hộ nông dân khiếu nại vì giống ngô HN88 chỉ nảy mầm đạt khoảng 40-50%, bà con quá bức xúc nhưng không biết làm sao.

Ông Nguyễn Văn Phước chỉ cho chúng tôi xem ngô giống HN88 chỉ nảy mầm đạt từ 40-50%

Chị Hồng cho biết sau khi sự việc xảy ra chị đã báo cho tổng đại lý Tấn Phúc ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Tuy nhiên, phía đại lý cũng như nhà phân phối là công ty cổ phần Miền Nam có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Gặp ông Phạm Thanh Quang, một lão nông về trồng ngô ở ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, ông Quang bức xúc, “Các chú thấy không, sau khi mua ngô giống HN88 của cô Hồng (đại lý Ánh Hồng -PV) về trồng cho 2 công ruộng nhưng chỉ lên được 40%, ban đầu tôi nghĩ chắc do trời mưa, tôi tiếp tục mua về và ủ rồi mới gieo nhưng cũng chỉ đạt 40-50%, lượng hạt nảy mầm tôi nghĩ có khi do mình làm chưa đúng cách, tôi tiếp tục mua lần thứ 3, lần này tôi thuê hẳn người làm bầu để cho chắc ăn. Tuy nhiên, cả 3 lần giống ngô HN88 mà tôi mua đều chỉ lên được 40-50%, cuối cùng tôi phải đổi loại giống khác”. Ông Quang cho biết.

“Bình thường 2 công ruộng tôi chỉ tốn khoảng 6 trăm ngàn tiền giống vậy mà khi dùng giống ngô nếp HN88 thì chi phí giống đã lên đến 2,1 triệu đồng”, ông Quang bức xúc.

Không chỉ có đại lý Ánh Hồng mà những đại lý khác cũng gặp trường hợp tương tự. Bà Chín Ngo, chủ đại lý vật tư nông nghiệp Chín Ngo ở ấp ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An (Chợ Mới – An Giang) cho biết, sau khi bán giống ngô HN88 cho một số nông dân tại địa phương. Tuy nhiên, sau khi gieo trồng thì giống ngô này chỉ lên được khoảng 40-50%.

 

Giống ngô HN88 mà ông Phạm Thanh Quang đã trồng 3 lần rồi đành phải bỏ để thay vào một giống khác.

Chị Nguyễn Thị Đào ở ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An cho biết, gia đình chị có 4 công rãy trồng ngô, nhưng sau khi mua giống ngộ HN88 của đại lý Chín Ngo ở gần nhà về trồng, tuy nhiên sau khi reo trồng chỉ lên được 40-50%.

“Sau khi mua phải giống ngô kém chất lượng nhưng người dân chúng tôi không biết kêu với ai mà chỉ biết từ chối không mua giống ngô này nữa” chị Đào chia sẻ.

Cũng như chị Đào, anh Nguyễn Văn Phước người cùng ấp chia sẻ, “Nhà tôi trồng 5 công ngô, ban đầu tôi mua 2,5kg nhưng chỉ lên được 30-40%, sau đó tôi tiếp tục mua lần 2 là 3kg và lần 3 là 4kg nhưng cũng chỉ lên được khoảng 40-50%.” Anh Phước cho biết.

Để tìm hiểu thêm về trường hợp giống ngô HN88 không đạt tiêu chuẩn nảy mầm, chúng tôi tiếp tục đến gặp chị Phạm Thị Kim Nga, chủ của hàng vật tư nông nghiệp Kim Nga ở ấp Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông (Chợ Mới – An Giang), chị Nga cho biết sau khi lấy giống ngô HN88 về chị đã bán cho một số bà con nông dân tuy nhiên sau khi mua về trồng thì giống ngô này chỉ nảy mầm đạt khoảng 40-50%, từ đó bà con nông dân không mua nữa.

“Chúng tôi khống biết làm sao, chỉ biết nếu gặp giống không tốt thì không bán nữa vì có bán bà con nông dân cũng không mua”, chị Nga phân trần.

Được biết giống ngô HN88 là do công ty cổ phần giống cây trồng trung ương sản xuất thông qua nhà phân phối là công ty cổ phần Miền Nam (có trụ sở tại TP.HCM), khi chúng tôi liên hệ với công ty cổ phần giống cây trồng trung ương thì được một vị có tên là Nhuần trả lời rằng về giống ngô HN88 do công ty cổ phần Miền Nam phân phối và yêu cầu chúng tôi liên hệ với đơn vị này.

Trên bao bì có ghi giống ngô này của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương.

Tuy nhiên, phía công ty cổ phần Miền Nam lại cho rằng sở dĩ giống ngô HN88 chỉ nảy mầm đạt 40-50% như bà con ở Chợ Mới, An Giang phản ánh là do bà con ngâm ủ giống chưa đúng cách?

Việc giống ngô HN88 chỉ nảy mầm từ 40-50% mà bà con ở xã Mỹ An và thị trấn Mỹ Luông (Chợ Mới - An Giang) phản ánh là có thật, đề nghị các ngành chức năng và nhà sản xuất cần sớm có những động thái tích cực, hỗ trợ và kiểm tra chất lượng hạt giống để bà con nông dân yên tâm sản xuất giống ngô này.

Theo thông tin mà chúng tôi được biết, hiện nay các công ty sản xuất và kinh doanh hạt giống hều hết là không có vùng nguyên liệu mà đa số là do bà con nông dân trồng gia công do vậy việc kiểm soát chất lượng khi thu hoạch sẽ rất khó khăn dẫn đến chất lượng hạt giống không đạt yêu cầu.

Quang Sáng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top