Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2017 | 2:55

Tân Khánh Đông: Nâng cao chất lượng các tiêu chí

Là một trong 30 xã điểm của tỉnh Đồng Tháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc) đã cán đích năm 2015. Hiện, Đảng bộ, chính quyền xã đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí tăng thu nhập cho người dân.

Người dân Tân Khánh Đông tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Khi bắt tay XDNTM, Tân Khánh Đông chỉ đạt 4/19 tiêu chí; các tiêu chí còn lại chỉ đạt một phần hoặc chưa thực hiện.  Tuy nhiên, nhờ sớm xác định thế mạnh của địa phương là nông nghiệp, gắn với định hướng phát triển thành phố hoa Sa Đéc nên xã lấy phát triển kinh tế nông nghiệp làm chủ lực, từ đó vận động người dân chuyển đổi thành công diện tích  trồng cây kém hiệu quả sang trồng hoa kiểng, làm đòn bẩy để vực dậy các mặt của đời sống xã hội.

Đến nay, toàn xã có trên 150ha hoa kiểng, tăng gần 50ha so với năm đầu XDNTM; thành lập được 7 tổ hợp tác hoa kiểng, 1 tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp của thanh niên. Thu nhập bình quân đạt 34,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,94%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 91%.

Từ năm 2011 đến nay, xã đã thực hiện được trên 100km đường nông thôn, xây mới trên 50 cống, đập và nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng; xây dựng nhiều công trình thủy lợi khép kín kết hợp đường giao thông nông thôn nhằm chủ động tưới tiêu cho trên 1.200ha đất sản xuất.

Tân Khánh Đông đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí về giao thông, môi trường, y tế, an ninh trật tự và thủy lợi…, bởi đây là những tiêu chí khó duy trì của địa phương. Theo đó, để hoàn thiện tiêu chí về môi trường, trong năm 2017, xã thành lập 6 tổ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm. Đối với tiêu chí an ninh trật tự, tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa để lắp thêm các camera an ninh phủ kín địa bàn.

Riêng tiêu chí về y tế, xã đang gặp khó khăn trong công tác vận động người dân tham gia BHYT. Hiện, tỷ lệ người dân có BHYT trên địa bàn mới đạt 76%, tuy nhiên  theo lộ trình, đến năm 2020 có 90% dân số tham gia, nên xã đang tích cực vận động để nâng cao tiêu chí này.

Xác định đạt được các tiêu chí NTM đã khó, việc duy trì giữ vững các tiêu chí còn khó hơn, ông Nguyễn Đăng Định, Bí thư Đảng ủy xã, nhấn mạnh: “Từ nay đến năm 2020, chúng tôi sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí trong Bộ tiêu chí về XDNTM nhằm kịp thời phát hiện khó khăn nảy sinh để điều chỉnh, trong đó, đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí mới cập chuẩn và khó duy trì. Có như vậy thì việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM mới thực sự bền vững”.

Đông Xuân

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top