Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019 | 9:50

Thành lập trung tâm ghép tạng và vận động hiến tạng tại BVTW Huế

Ngày 9/8, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế đã công bố Quyết định thành lập Trung tâm ghép tạng BVTW Huế và phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô/tạng.

Theo đó, chương trình do Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia phối hợp với BVTW Huế tổ chức.

 

Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm ghép tạng BVTW Huế và phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô/tạng do Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia phối hợp với BVTW Huế tổ chức.
Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm ghép tạng BVTW Huế và phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô/tạng do Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia phối hợp với BVTW Huế tổ chức.

 

Việc thành lập Trung tâm ghép tạng BVTW Huế và phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô/tạng dựa trên tình hình thực tiễn của hàng nghìn người đang được chờ để được ghép tạng và ghép giác mạc. Cùng với đó, năm 2013 Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia trực thuộc Bộ Y tế đã được thành lập và những thành tựu mà BVTW Huế đã đạt được từ năm 2001 từ những ca ghép thận, ghép tim chính là điều kiện thuận lợi cho việc thành lập Trung tâm ghép tạng BVTW Huế.

Bên cạnh đó, BVTW Huế có mối quan hệ quốc tế với các tổ chức chuyên ngành về ghép tạng ở nhiều nước trong khu vực và quốc tế; đặc biệt Bệnh viện đang hợp tác với Trung tâm y tế ASAN (Hàn Quốc) và bệnh viện Severance, YONSEI về chương trình ghép gan mang tầm khu vực và quốc tế, hiện tại các bác sĩ chuẩn bị cho ghép gan đang được sang đào tạo tại 2 bệnh viện trên ở Hàn Quốc.

Thêm nữa, đơn vị này cũng đã kết nối với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia thực hiện thành công nhiều ca ghép tạng xuyên Việt và phối hợp tổ chức phát động phong trào đăng ký hiến tạng sau khi chết não.

 

GS.TS Trịnh Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia phát biểu tại chương trình.
GS.TS Trịnh Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia phát biểu tại chương trình.

 

Tham dự và phát biểu, GS.TS Trịnh Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia đã nêu bật vai trò của trung tâm trong việc điều phối ghép tạng, đặc biệt nhấn mạnh đến sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của BVTW Huế trong việc tiếp nhận và tiến hành ghép các tạng được hiến rất thành công, tạo nên hiệu ứng rất lớn trong xã hội, không những khẳng định vai trò của bệnh viện tại khu vực mà cả trong toàn quốc và quốc tế.

 

GS.TS, Thầy thuốc nhân dân Phạm Như Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BVTW Huế.
GS.TS, Thầy thuốc nhân dân Phạm Như Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BVTW Huế.

 

Về phía BVTW Huế GS.TS, Thầy thuốc nhân dân Phạm Như Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện thay mặt lãnh đạo Bệnh viện cảm ơn Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia đã hỗ trợ rất nhiều trong sự nghiệp ghép tạng của Bệnh viện, đặc biệt trong vòng 3 năm trở lại đây. Đồng thời, GS. Phạm Như Hiệp cũng khẳng định: việc thành lập Trung Ghép tạng BVTW Huế sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc ghép tạng tại đơn vị cũng như khu vực miền Trung. Hy vọng, trong tương lại không xa, đây cũng là nòng cốt của Văn phòng Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong phần giao lưu, chương trình cũng đưa ra các cảm nhận của những người “trong cuộc”,  đó là ông Nguyễn Hoàng Phúc Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, ThS. BS CKII Trần Hoài Ân - Giám đốc Trung tâm Tim mạch - BVTW Huế,… những người trực tiếp tham gia vận chuyển cũng như tiến hành ghép tạng. Bên cạnh đó, chương trình cũng ghi nhận cảm xúc của các bệnh nhân được nhận tim, nhận giác mạc,… hoặc thân nhân bệnh nhân đã hiến tặng giác mạc.

 

Hòa Thượng Pháp Tông phát biểu về vấn đề hiến tặng mô, tạng dưới góc nhìn của Phật Giáo.
Hòa thượng Pháp Tông phát biểu về vấn đề hiến tặng mô, tạng dưới góc nhìn của Phật giáo.

 

Đặc biệt, Hòa thượng Pháp Tông (UVHĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học VN, Phó trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban điều hành hệ phái Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế, Trụ trì chùa Huyền Không) phát biểu về vấn đề hiến tặng mô, tạng dưới góc nhìn của Phật giáo.

 

Hơn 100 y, bác sĩ, cán bộ viên chức BVTW tình nguyện đăng ký tham gia hiến mô/tạng ngay sau buổi lễ.
Hơn 100 y, bác sĩ, cán bộ viên chức BVTW tình nguyện đăng ký tham gia hiến mô/tạng ngay sau buổi lễ.

 

Phần cuối chương trình, Trung tâm đã trao thẻ đăng ký hiến mô tạng cho đại diện của hơn 100 người đã đăng ký.

 

Hy vọng tinh thần “Trao tặng yêu thương - Nối dài sự sống” được lan tỏa để có thêm nhiều người tham gia đăng  ký hiến tạng.
Hy vọng tinh thần “Trao tặng yêu thương - Nối dài sự sống” được lan tỏa để có thêm nhiều người tham gia đăng ký hiến tạng.

 

Ban lãnh đạo BVTW Huế hy vọng với những sự kiện tương tự như trên sẽ lan tỏa được tinh thần “Trao tặng yêu thương - Nối dài sự sống” và có thêm nhiều người tham gia đăng  ký hiến tạng.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top