Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019 | 13:9

Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết 10 năm XDNTM tại Hà Nội

Sáng 21/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dụng nông thôn mới và Chương trình số 02- Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới...

1.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng NTM tại Hà Nội
3.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng khai trương Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Thủ đô.

 

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” của Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ năm 2010-2018, tăng trưởng bình quân của ngành Nông nghiệp Thủ đô đạt 3,34%/năm. Sản xuất nông nghiệp đã có sự chuyển dịch rõ nét. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2018 ước đạt 259 triệu đồng/ha, vượt trước 2 năm mục tiêu của Chương trình (250 triệu đồng/ha/năm), tăng 117 triệu đồng/ha/năm so với năm 2010 (133 triệu đồng/ha/năm).

 

2.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

 

Thành phố đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm và Quốc Oai. Toàn thành phố có 325/386 xã (chiếm 84,2%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt kế hoạch trước 2 năm so với mục tiêu đề ra có 80% số xã hoàn thành đến 2020. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng/người/năm (tăng 33,5 triệu đồng so với năm 2010 là 13 triệu đồng/người/năm.

Báo Kinh tế nông thôn giới thiệu một số hình ảnh của Thủ tướng tại Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Thủ đô.

 

41.JPG
Thủ tướng thăm gian hàng trái cây được kết thành tứ quý
5.JPG
Nhiều sản phẩm của các đơn vị tham gia trưng bày tại hội chợ.7.JPGThủ tướng thăm gian hàng rau, quả được trồng bằng hữu cơ.8.JPG
9.JPG
Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Thủ đô có quy mô 170 gian hàng.
11.JPG12.JPG 

 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top