Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 25 tháng 9 năm 2021 | 12:13

Tiếp tục tiếp sức cho Trung tâm HSTC người bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục cử đoàn thầy thuốc lên đường hỗ trợ Trung tâm hồi sức tích cực (HSTC) người bệnh COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, sáng ngày 25/9, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức Lễ gặp mặt và tiễn đoàn công tác gồm 115 y bác sĩ của Bệnh viện đến làm việc tại Trung tâm HSTC điều trị người bệnh COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ gặp mặt và tiễn đoàn công tác đến TP. Hồ Chí Minh làm việc.
Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ gặp mặt và tiễn đoàn công tác đến TP. Hồ Chí Minh làm việc.

 

Đoàn công tác gồm 115 y bác sĩ và sẽ khởi hành tại Sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) vào lúc 13h45 ngày 25/9 trên chuyến bay của Hãng hàng không Bamboo Airways. Dự kiến đoàn công tác sẽ hạ cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất vào 15h15 cùng ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình tham dự buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình tham dự buổi lễ.

 

Đây là đợt 3, Bệnh viện Trung ương Huế cử đoàn công tác hỗ trợ chi viện nhân viên y tế cho Trung tâm HSTC điều trị người bệnh COVID-19 của đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, trung tâm này đã có 400 y bác sĩ (trong tổng số 600 đến 700 nhân lực dự kiến được điều động), chủ yếu là nhân lực của Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam - Cuba Quảng Bình, Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Phong - da liễu T.Ư Quy Hòa…

 

Trung tâm HSTC điều trị người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Huế tại TP. Hồ Chí Minh có quy mô hơn 600 giường bệnh và chia làm 4 phân khu.

Tính từ ngày 24/8 đến ngày 24/9, trung tâm này đã tiếp nhận điều trị cho 790 bệnh nhân, đã điều trị khỏi 220 bệnh nhân, hiện đang điều trị cho 346 bệnh nhân; tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng trên tổng số bệnh nhân đang điều trị giảm mạnh chỉ còn 50% và dự kiến đến tháng 12/2021 tiếp tục giảm chỉ còn 25%.

 

Đến nay, Trung tâm HSTC điều trị người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Huế tại TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ về chuyên môn, giao ban định kỳ, hội chẩn từ xa các ca bệnh nặng, điều phối chuyển tuyến, tiếp nhận bệnh nhân từ 10 cơ sở y tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh gồm: BV Điều trị COVID-19 Nhân Dân 115, BV Điều trị COVID -19 Trưng Vương, BV Đa khoa khu vực Củ Chi, Trung tâm Y tế Quận 10, BV Điều trị COVID-19 Củ Chi, BV Điều trị COVID-19 Quận Tân Phú, BV Xuyên Á, BV Đa khoa Vạn Hạnh, BV Dã Chiến Củ Chi, Trung tâm Cấp cứu 115.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top