Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 1 năm 2022 | 18:47

Tổ chức Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn gọn nhẹ, trang nghiêm, đúng nghi thức truyền thống

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Lễ hội Tịch điền sẽ được tổ chức với quy mô gọn hơn song vẫn đảm bảo trang trọng, đúng nghi thức truyền thống.

Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn là lễ hội lớn của tỉnh Hà Nam, mang ước vọng về mùa bội thu, nhà nhà no ấm. Năm 2022 là năm thứ 13 Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn được phục dựng. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Lễ hội Tịch điền sẽ được tổ chức với quy mô gọn hơn song vẫn đảm bảo trang trọng, đúng nghi thức truyền thống.
Vị bô lão làng Đọi Sơn nhập thế vua Lê Đại Hành khoác long bào cày ruộng.
 
 
Theo kế hoạch, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022 sẽ được tổ chức trong 03 ngày, từ 05- 07/02/2022 (tức ngày 05 - 07 tháng Giêng năm Nhâm Dần) tại khu vực chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên.
Trong đó, ngày 5-6 tháng Giêng tổ chức các nghi lễ tâm linh như Lễ cáo yết, Lễ rước nước lên Đàn tế, Lễ Sái tịnh, Lễ cầu an... Ngày 7 tháng Giêng (chính hội) sẽ tổ chức khai mạc Lễ Tịch điền cùng với công bố và trao bằng cho các xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam năm 2021. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động ở phần hội sẽ được rút gọn chỉ còn tổ chức Hội thi vẽ, trang trí trâu; triển lãm của Hội sinh vật cảnh thị xã; trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của thị xã …
Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn được coi là ngày hội xuống đồng lớn nhất vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Được tổ chức hàng năm vào mùa xuân, lễ hội mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần khuyến nông và thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân trong việc khai phá, mở mang ruộng đồng, đề cao tinh thần gần dân, trọng nhà nông, nghề nông.
Được biết, năm 2022 là kỷ niệm 1.035 năm ngày vua Lê Đại Hành về cày Tịch điền trên cánh đồng dưới chân núi Đọi Sơn (nay là xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên). Đây cũng là năm thứ 13 lễ hội được chính quyền địa phương tổ chức.

 Lễ rước kiệu.

 

Sau khi nghe kế hoạch tổ chức Lễ hội của lãnh đạo UBND thị xã Duy Tiên, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi một số nội dung về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau lễ hội; công tác tuyên truyền lễ hội; tuyển chọn người đọc văn trình; hoạt động trưng bày các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của thị xã; công tác vệ sinh môi trường; bổ sung nhân lực cho đội rước kiệu, cờ và các hoạt động trang trí khánh tiết…
Về phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho lễ hội, đại diện lãnh đạo Sở Y tế đề nghị thị xã chuẩn bị từ 1 – 2 phòng để cách ly tạm thời những người có triệu chứng nghi mắc Covid-19. Sở Y tế sẽ bố trí đội ngũ thường trực cấp cứu, tiến hành lấy mẫu test nhanh đối với những trường hợp nghi ngờ để chủ động phương án xử lý kịp thời; phối hợp với cán bộ y tế thị xã Duy Tiên, xã Tiên Sơn… đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn...

 Màn trống hội

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức nhấn mạnh: Lễ hội Tịch Điền – Đọi Sơn là một trong những lễ hội lớn đầu xuân ở Hà Nam. Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá về những giá trị văn hóa truyền thống, tiêu biểu, độc đáo của thị xã Duy Tiên nói riêng, tỉnh Hà Nam nói chung.
Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay còn diễn biến phức tạp, khó lường, do vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị thị xã Duy Tiên cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho người dân tham dự lễ hội.
Để lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022 diễn ra trang trọng, an toàn, mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực, thực sự là lễ hội của dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị: Ban tổ chức lễ hội cần phân công cụ thể, rõ ràng từng phần việc cho các đơn vị có liên quan; phối hợp với Sở VH,TT&DL trong việc chuẩn bị văn trình, lên danh sách khách mời; bố trí người dẫn chương trình…; phối hợp với ngành Y tế xây dựng phương án, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19, lưu ý bố trí các điểm quét mã QRcode để người dân chủ động khai báo y tế; phối hợp lực lượng Công an tỉnh đảm bảo ANTT, ATGT…, tuyên truyền, nhắc nhở người dân tham dự lễ hội chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch… Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và cơ sở vật chất, lực lượng tổ chức lễ hội theo tinh thần an toàn, trang trọng, tiết kiệm, lành mạnh và ý nghĩa.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top