Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2018 | 16:11

Triêu Dương, đã rất gần điểm đến

Thời điểm này, cấp xã trên địa bàn cả nước đang ra sức thi đua nhằm sớm hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra năm 2018.

Với Triêu Dương (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) cũng vậy, xã đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, không ngừng phát triển sản xuất, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trong  năm 2018.

tr9t.JPG
Ông Nguyễn Đình Đạo, Chủ tịch UBND xã Triêu Dương, phấn khởi giới thiệu về công trình Nhà văn hóa đa năng xã hoàn thành trong tháng 6/2018.

 

Phát triển kinh tế

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tạo tiền đề thực hiện các nhiệm vụ khác, ngay từ đầu năm 2018, UBND xã Triêu Dương đã bám sát nghị quyết của Đảng bộ, thực hiện nghiêm  sự chỉ đạo của UBND huyện Tĩnh Gia, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án trồng trọt năm 2018, chi tiết cho từng vụ, từng vùng, từng cánh đồng, chỉ đạo hợp tác xã (HTX) nông nghiệp làm tốt khâu dịch vụ nước tưới, giống, phân bón... Nhờ đó, các cây trồng chủ lực của địa  phương đều phát triển tốt và cho năng suất cao.

Sơ kết cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, tổng diện tích lúa gieo cấy được 87ha, năng suất bình quân đạt 70 tạ/ha; cây lạc trồng 153ha, năng suất bình quân đạt 24 tạ/ha; diện tích trồng ngô là 40,5ha, năng suất bình quân 24 tạ/ha và một số cây rau màu khác đều đảm bảo đủ diện tích gieo trồng và cho thu nhập như mong muốn.

Trong chăn nuôi, tổng đàn trâu, bò có 365/570 con, đạt 64% kế hoạch; đàn lợn  470/1.500 con, đạt 31% kế hoạch (không tính số lợn ở các trang trại); gia cầm, thủy cầm lên tới 20.000 con. Lĩnh vực dịch vụ thương mại trên địa bàn khá ổn định, toàn xã có 91 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, với nhiều ngành nghề được mở ra như:  cơ khí, kinh doanh vận tải hàng hóa, hàng tạp hóa, chế biến nông sản,...

Dồn sức XDNTM

Ông Nguyễn Đình Đạo, Chủ tịch UBND xa Triêu Dương, cho biết: Đi đôi với đẩy mạnh sản xuất, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện về công tác XDNTM, Ban chỉ đạo XDNTM xã đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thi đua XDNTM, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí NTM; 3 tiêu chí còn lại gồm: tiêu chí số 5 (trường học), tiêu chí 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 17 (môi trường) sẽ được chúng tôi từng bước triển khai, phấn đấu hoàn thành trong năm 2018.

Cụ thể, tiêu chí trường học, UBND xã đang tiến hành xây dựng nhà hiệu bộ trường mầm non, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia vào cuối năm nay; tiêu chí môi trường, UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp cho nhân dân hiểu thêm và thực hiện cho tốt; tiêu chí cơ sơ vật chất văn hóa, UBND xã cũng phấn đấu xây dựng trụ sở làm việc đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

“Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục triển khai việc “cứng hóa” các tuyến giao thông nông thôn; không ngừng tu sửa, nâng cấp các tuyến kênh mương nội đồng nhằm đảm bảo tốt việc tưới tiêu cho đồng ruộng trong toàn xã; khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình, các hồ sơ tiêu chí đề nghị cấp trên thẩm định kịp thời”, Chủ tịch Nguyễn Đình Đạo chia sẻ thêm.

Với việc coi trọng phát triển kinh tế, tin rằng, kết thúc năm 2018, Triêu Dương sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đặt ra. Đích đến NTM của địa phương cũng đang đến rất gần, tới nay, các tiêu chí còn lại cơ bản đạt trên 70% và UBND xã cũng đã có văn bản đăng ký thời gian thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2018 tới các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, để mọi nhiệm vụ của xã hoàn thành đúng kế  hoạch đề ra, Triêu Dương rất cần sự giúp đỡ hơn nữa từ cấp trên, đặc biệt là Văn phòng điều phối NTM tỉnh và UBND huyện Tĩnh Gia cũng như sự tiếp tục chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân trên địa bàn.

 

 

 

Đình Hợi
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top