Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021 | 19:2

Trung tâm nghiên cứu và điều trị Covid-19 Trung ương Huế đi vào hoạt động

Bệnh viện Trung ương Huế vừa thành lập Trung tâm nghiên cứu và điều trị Covid-19 Trung ương Huế.

Chiều ngày 7/12, tin từ bệnh viện Trung ương Huế, trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, xác định cuộc chiến chống Covid-19 sẽ còn tiếp diễn lâu dài, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh, Giám đốc bệnh viện ký quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu và điều trị Covid-19 Trung ương Huế trực thuộc đơn vị và tiến hành cắt băng khánh thành đưa trung tâm vào hoạt động.

 

Bệnh viện Trung ương Huế vừa thành lập Trung tâm nghiên cứu và điều trị Covid-19  Trung ương Huế.
Bệnh viện Trung ương Huế vừa thành lập Trung tâm nghiên cứu và điều trị Covid-19 Trung ương Huế.

Trung tâm này được đặt tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) với quy mô 300 giường bệnh và sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19. Theo Quyết định của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, TS. BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc bệnh viện này - một người giàu kinh nghiệm trong chống dịch Covid-19 ở Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP. Hồ Chí Minh được bổ nhiệm Giám đốc điều hành Trung tâm.

Trung tâm có chức năng cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị, nghiên cứu và đào tạo về Covid-19, đồng thời là cơ sở điều trị có nhiệm vụ thu dung, điều trị và thực hiện các kỹ thuật hồi sức tích cực, phức tạp cho các trường hợp bệnh nặng, nguy kịch trong bậc thang điều trị ca bệnh Covid-19 theo sự phân công của Bộ Y tế. Trung tâm có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như máy thở, ECMO, hệ thống DSA, máy MRI, máy Xquang, máy siêu âm, monitor theo dõi, máy chạy thận nhân tạo,… hệ thống ôxy, khí y tế và dự trù đầy đủ thuốc men, vật tư, hóa chất đảm bảo cho công tác điều trị và hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch.

 

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tham dự và phát biểu tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

 

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đánh giá rất cao vai trò của Bệnh viện Trung ương Huế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua tại Thừa Thiên - Huế và khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã tích cực hỗ trợ chuyên môn trong điều trị bệnh nhân Covid-19 cho các tỉnh bạn như: Bắc Giang, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Dương,… đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Dự kiến ngày 15/12/2021, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ bàn giao Trung tâm ICU tại thành phố Hồ Chí Minh về cho Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh quản lý, thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19; Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyên môn trong điều trị Covid-19 cho thành phố Hồ Chí Minh theo sự phân công của Bộ Y tế tại Quyết định số 5500/QĐ-BYT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và sẵn sàng điều động các chuyên gia về hồi sức tích cực, đội cơ động điều trị Covid-19 để hỗ trợ chuyên môn cho thành phố Hồ Chí Minh khi có yêu cầu, GS.TS Phạm Như Hiệp Giám đốc Bệnh viện, kiêm Giám đốc ICU thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top