Thời tiết bất lợi khiến cá dìa nuôi trong hồ của hàng chục hộ dân tại xã Phú Xuân (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị chết hàng loạt. Ước thiệt hại thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 21/1, trao đổi với PV Kinh tế nông thôn, ông Đỗ Công Khiêm, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, xác nhận thông tin hàng loạt cá nuôi trong hồ của các hộ dân trên địa bàn bị chết hàng loạt.
Ban đầu, UBND xã Phú Xuân thống kê có 49 hộ gặp tình trạng cá nuôi trong hồ bị chết, trong đó chủ yếu là cá dìa. Với trọng lượng cá khoảng 20 con/kg, mỗi hồ nuôi thiệt hại từ 20 – 30 triệu đồng và ước toàn xã thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ đồng. Số cá bị chết đợt này được gọi là cá vượt lũ – cá còn lại từ vụ nuôi trong năm 2020.
“Thời vụ nuôi cá tại xã đã kết thúc vào tháng 9/2020. Sau đó, chính quyền địa phương đã khuyến cáo bà con nông dân chờ đến chính vụ mới nuôi lại. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây thời tiết thuận lợi nên người dân tiến hành nuôi cá vượt lũ”, ông Khiêm chia sẻ.
Giải thích về nguyên nhân, ông Khiêm cho biết, do thời tiết trong thời gian vừa qua có mưa nhiều khiến độ mặn trong nước giảm xuống thấp, cùng với đó, ảnh hưởng của giá lạnh nên cá không ăn dẫn đến hiện tượng chết hàng loạt.
Ông Phan Thành Nhân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Vang, cho biết, hiện tại, UBND xã Phú Xuân vẫn đang tiếp tục thống kê số lượng cá của các hộ dân nuôi trong hồ bị chết trong những ngày vừa qua. Cùng với đó, khi nắm được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ về xã Phú Xuân để kiểm tra, nắm bắt tình hình.
Về vấn đề xử lý cá bị chết trong những đợt này, ông Nhân chia sẻ, người dân có thể nhanh chóng tiến hành thu hoạch đối với cá thương phẩm, đối với cá nhỏ hơn có thể sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.
Cá dìa có thịt thơm ngon và được chế biến thành nhiều món ăn đặc sắc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hiện nay, nuôi cá dìa đã trở thành sinh kế của nhiều hộ dân sống dọc các vùng đầm phá tại địa phương này.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.