Chia sẻ khó khăn của nhân dân địa phương vì dịch Covid-19, cán bộ chiến sỹ Công an huyện Phong Điền đã trao hàng trăm suất quà cho các gia đình. Cùng với đó, hàng chục chiến sỹ đã được huy động để gặt lúa giúp bà con nông dân.
Nngày 30/4, Công an huyện Phong Điền cho biết, đơn vị tổ chức tặng nhu yếu phẩm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn. Việc tặng nhu yếu phẩm được diễn ra trong 2 ngày 28 – 29/4.
Cụ thể, 450 suất quà gồm gạo và mì tôm với tổng giá trị khoảng 90 triệu đồng đã được trao tận tay cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các gia đình chính sách trên địa bàn. Được biết, số tiền này là sự đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sỹ Công an huyện và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trên địa bàn.
Tại những điểm đến, Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Phong Điền đã thay mặt các đơn vị tặng quà và hỏi thăm người dân với mong muốn bà con cố gắng vượt qua khó khăn, cùng chung tay với cộng đồng đầy lùi dịch Covid-19.
Cũng trong dịp này, trước nguy cơ bị mất trắng do những đợt mưa lớn vừa gây ra trong vụ lúa đông xuân 2019 - 2020, hàng chục cán bộ chiến sỹ Công an huyện Phong Điền đã được huy động về tại xã Điền Môn, huyện Phong Điền để giúp đỡ, hỗ trợ bà con nhân dân gặt lúa, giảm bớt phần nào thiệt hại cho gần 120ha hoa màu bị ngập úng. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái của lực lượng Công an, quyết tâm cùng bà con hoàn thành việc thu hoạch sớm nhất có thể.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.