Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2019 | 17:0

TT-Huế: Cháy rừng nhiều điểm, hàng trăm chiến sỹ vật lộn cùng ngọn lửa

Do thời tiết nắng nóng kéo dài cùng gió Tây Nam thổi mạnh, khiến các đám cháy rừng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế lan rộng. Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, lực lượng chức năng và người dân đang tích cực khắc phục hậu quả.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 28/6, người dân ở phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện đám cháy bùng phát trên diện tích rừng trồng keo tràm đoạn gần khu du lịch Về Nguồn nên báo chính quyền địa phương.

Cháy rừng ở nhiều điểm tại Thừa Thiên Huế.
Cháy rừng ở nhiều điểm tại Thừa Thiên - Huế.

Thời điểm diễn ra cháy rừng do gió thổi mạnh đã khiến đám cháy lan nhanh, uy hiếp tính mạng và nhà cửa, tài sản của 20 hộ dân sống ven rừng, buộc chính quyền địa phương phải thực hiện phương án di dời.

Cũng trong chiều 28/6, ở phường Thủy Phương, phường Thủy Châu và xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) diễn ra 3 đám cháy rừng khác.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng CBCS, phối hợp với các đơn vị gồm kiểm lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và người dân tiến hành dập lửa.

Lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đến khoảng 17 giờ, 4 đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, vào khoảng 18 giờ tối cùng ngày, do gió thổi mạnh nên 4 đám cháy trước đó bùng phát trở lại khiến cho lực lượng chức năng phải tiếp tục huy động xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC, kiểm lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế và người dân tiến hành dập lửa.

Có mặt chỉ đạo tại hiện trường chỉ đạo dập lửa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn thông tin, đơn vị đang phối hợp dồn hết lực lượng để chữa cháy nhằm dập hết lửa trong tối nay. Đến 20 giờ, đám cháy xảy ra tại phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn chưa được khống chế.

Theo ghi nhận, ngày 29/6, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn đang tích cực làm rõ nguyên nhân 4 vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh vào ngày 28/6.

Ban đầu, nhiều người xác định tại các điểm trên, do nắng nóng cùng gió Tây Nam thổi mạnh, lớp thực bì của các khu rừng dày nên các đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Trung đoàn Bộ binh 6, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế nhanh chóng điều động hàng trăm chiến sỹ, cán bộ phối hợp với các lực lượng và bà con nhân dân chữa cháy rừng.
Trung đoàn Bộ binh 6, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế nhanh chóng điều động hàng trăm chiến sỹ, cán bộ phối hợp với các lực lượng và bà con nhân dân chữa cháy rừng.

Thượng tá Lê Hữu Tích, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 6, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, ngày 28/6, sau khi nhận được lệnh từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về đám cháy bùng phát ở xã Phú Sơn, Trung đoàn đã điều động 140 cán bộ, chiến sỹ tham gia dập lửa.

Sau đó, khi tiếp tục nhận được thông tin xuất hiện đám cháy ở rừng thông của phường Phú Bài giáp ranh với phường Thủy Châu và Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Trung đoàn nhanh chóng điều động thêm 60 chiến sỹ, cán bộ phối hợp với các lực lượng và bà con nhân dân chữa cháy rừng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trưởng của Trung đoàn trưởng cùng đồng chí Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 6, cùng với sự lăn xả của các chiến sỹ, cán bộ đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy ở phường Phú Bài cơ bản được khống chế.

Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, diện tích rừng bị thiệt hại ở phường Hương Hồ là trên 40 ha; còn ở phường Phú Bài là trên 50 ha. Trong công tác tham gia chữa cháy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế đã điều tổng cộng gần 400 chiến sỹ, cán bộ phối hợp cùng với các lực lượng khác và bà con khống chế ngọn lửa.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top