Thời gian gần đây, tôm tít xuất hiện dày đặc trong đầm Ô Loan, người dân các xã ven đầm gồm An Cư, An Hải, An Ninh Đông... (thuộc huyện Tuy An, Phú Yên) chuyên đánh bắt loại hải sản này trúng đậm.
Chúng tôi có mặt tại đầm Ô Loan lúc trời còn chưa sáng. Tại đây, không khí đánh bắt, thu gom tôm tít của các hộ dân cùng với việc mua bán của các thương lái đang diễn ra xôn xao, tấp nập. Nụ cười hiện rõ trên từng khuôn mặt bà con ngư dân.
Vừa bỏ 3 bao tôm tít xuống mặt đất, anh Nguyễn Văn Chiến ở ven đầm Ô Loan phấn khởi khoe: “Năm nay, tôm tít xuất hiện dày đặc trong đầm Ô Loan. Có hôm bắt được tôm nhiều quá, tui băn khoăn hỏi hay là tôm tít ở trên trời rơi xuống? Mấy năm trước, mỗi ngày tôi bắt được vài kg tôm, kiếm được vài chục ngàn đồng là mừng lắm rồi. Nay chúng tôi chỉ cần mang lưới giăng thả cách bờ vài chục mét là bắt được rất nhiều tôm tít. Trung bình mỗi người kiếm từ 30 - 120kg tôm/đêm, bán được từ 200.000 - 300.000 đồng. Người nào trúng đậm thì còn được nhiều hơn thế.
Một số người dân còn lựa tôm tít loại lớn đem ra chợ bán
Tất bật thu lưới để kịp bán tôm cho mối quen, ông Huỳnh Tấn Nghĩa ở xã An Ninh Đông cho hay: “Sau khi ăn cơm chiều xong, cả ba cha con tui chèo 3 chiếc sõng ra đầm thả lưới bắt tôm. Có đêm, chúng tôi bắt dồn lại trên 200kg. Không chỉ gia đình tôi mà trên đầm còn có hơn 100 người dàn hàng ngang thả lưới, đóng đáy… Còn ở xã An Cư, nơi nhánh sông Kỳ Lộ đổ nước về vào đầm Ô Loan thì người dân ban đêm đóng chấn bắt tôm tít. Mỗi đêm đi chắn lưới hai lần, lần nào tôm tít cũng lọt đầy túi chấn”.
Theo anh Trần Văn Chương, hiện tôm tít có giá 6.000-8.000 đồng/kg nên thu nhập của bà con làng biển cũng kha khá. “Đầm Ô Loan có diện tích mặt nước hơn 1.200ha. Tôm tít nhiều, thương lái ép giá để thu mua về làm thức ăn cho cá, tôm hùm”, anh Chương nói.
Theo Phòng NN - PTNT huyện Tuy An, tôm tít là đối tượng thủy sản sinh sống ở vùng nước mặn và cả nước lợ, đã xuất hiện tại đầm Ô Loan từ 3 năm trở lại đây. Ngư dân ven đầm khai thác được lượng lớn tôm tít trong nhiều ngày qua là do đã nắm được quy luật sinh trưởng, di chuyển của tôm tít. Tập tính sống ngoài tự nhiên của loại thủy sản này là đào hang, vùi dưới cát hoặc tận dụng các khe đá để trú ẩn. Vào mùa nắng nóng, độ mặn trong đầm tăng cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôm tít sinh sản và tăng trưởng. Khi vào mùa mưa như hiện nay, độ mặn trong đầm bị giảm mạnh khiến tôm phải di chuyển đến nơi khác để tránh trú, lúc này ngư dân sử dụng chấn hoặc lưới để đánh bắt tôm tít./.
Anh Thi
Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.