Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2020 | 9:56

TT - Huế: Công bố quyết định bổ nhiệm đối với 3 tân Phó Giám đốc

Ngày 30/9, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, địa phương vừa công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt 03 đơn vị gồm: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Theo đó, ông Trần Minh Long, Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Ông Nguyễn Hữu Tín, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Hành chính, sự nghiệp, Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; Bà Hoàng Thị Phương Huệ, Trưởng phòng Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc bổ nhiệm các cán bộ nói trên. Cùng với đó, thời gian giữ chức vụ của 03 tân Phó Giám đốc là 5 năm kể từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2025.

 

Lê công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt của 03 đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Lê công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt của 03 đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ gửi lời chúc mừng đến 03 tân phó giám đốc. Đồng thời, đề nghị trên cương vị mới, ông Trần Minh Long, Nguyễn Hữu Tín và bà Hoàng Thị Phương Huệ tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác để tiếp cận, hoàn thành tốt nhiệm vụ mới góp phần thiết thực xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát triển toàn diện, bền vững.

Thay mặt 03 tân phó giám đốc vừa được bổ nhiệm, trong phát biểu nhận nhiệm vụ của mình ông Trần Minh Long cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, thường xuyên học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm công tác tại cơ sở, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top