Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020 | 16:22

TT - Huế: Đón sinh viên Lào trở lại học tập sau dịch Covid-19

Những ngày gần đây, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế và Sở Ngoại vụ phối hợp với các ban, ngành của tỉnh đã tiến hành làm thủ tục nhập cảnh và thực hiện cách ly cho sinh viên Lào trở lại học tập tại địa phương sau dịch Covid-19.

Cụ thể, ngày 21/9, tại điểm tiếp nhận cửa khẩu La Lay (tỉnh Quảng Trị), các lưu sinh viên được lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu tiến hành làm thủ tục nhập cảnh một cách chặt chẽ và tiến hành kiểm tra thân nhiệt, lấy thông tin khai báo y tế cá nhân và phun khử trùng hành lý nhằm đảm bảo đầy đủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Thừa Thiên - Huế tiếp nhận lưu học sinh Lào trở lại học tập tại địa phương sau dịch Covid-19.
Thừa Thiên - Huế tiếp nhận lưu học sinh Lào trở lại học tập tại địa phương sau dịch Covid-19.

 

Ngày 22/9, tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), làm thủ tục cho 172 trường hợp sinh viên Lào nhập cảnh tạm trú tại các tỉnh, trong đó, Thừa Thiên - Huế có 86 trường hợp, Tiền Giang 09 trường hợp, Hà Tĩnh 67 trường hợp và Hà Nội 10 trường hợp. Các trường hợp này được bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị đưa về cách ly tập trung theo quy định.

 

Thủ tục nhập cảnh được thực hiện một cách chặt chẽ và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Thủ tục nhập cảnh được thực hiện một cách chặt chẽ và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 

Ngày 23/9, 100 sinh viên Lào học tập tại Thừa Thiên - Huế cũng đã được Sở Ngoại vụ địa phương này tiếp nhận tại cửa khẩu La Lay và đưa đi cách ly theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bố trí phương tiện đưa đón các em lưu học sinh Lào trở về khu cách ly T3 tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế để cách ly y tế 14 ngày.

Trong thời gian cách ly y tế, các lưu học sinh Lào được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nếu sau 2 lần cho kết quả âm tính thì các lưu sinh viên được trở lại học tập bình thường.

Ngay sau khi tiếp nhận lưu học sinh Lào đến học tập tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Ngay sau khi tiếp nhận lưu học sinh Lào đến học tập tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Các em được đưa về khu cách ly T3 tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế để cách ly y tế 14 ngày.
Các em được đưa về khu cách ly T3 tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế để cách ly y tế 14 ngày.

 

Được biết, phần lớn lưu học sinh Lào nói trên hiện đang học tại Trường Đại học Khoa học Huế, Kinh tế Huế, Sư Phạm Huế, Đại học Luật Huế và Cao đẳng sư phạm.

PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết, đối với các em lưu học sinh Lào sau khi hoàn thành cách ly tập trung và đảm bảo các điều kiện khác về phòng chống dịch Covid-19 sẽ quay trở lại trường học tập bình thường. Cùng với đó, nhà trường sẽ tổ chức cho các em học bù nên chương trình đào tạo sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

“Đại học Huế vừa chuyển về 34 em, sau đó nhà trường tổ chức lớp riêng cho các em học và tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp ra trường bình thường. Tuy nhiên, các em nhận bằng chậm hơn các bạn khác một chút. Nhìn chung là việc tham gia cách ly của các em lưu học sinh Lào không ảnh hưởng nhiều đến chương trình đào tạo của nhà trường”, Hiệu trưởng Lương chia sẻ.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top