Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 2020 | 16:12

TT - Huế: Máy cuốn rơm giúp người dân tiết kiệm sức lao động

Máy cuốn rơm xuất hiện đã giúp cho người dân tiết kiệm sức lao động; cùng với đó, lượng rơm thu gom được sẽ mang đi phục vụ sản xuất nấm, chăn nuôi và hạn chế việc đốt rơm gây ô nhiễm môi trường.

Rơm có nhiều công dụng, như: ủ phân hữu cơ; dùng để che phủ đất trồng trọt; trồng nấm rơm hay là nguồn thức ăn trong chăn nuôi trâu, bò… Tuy nhiên, do việc thu gom, phơi khô rơm rạ rất vất vả, tốn thời gian, chi phí… nên nhiều người đã chọn cách đốt bỏ ngay tại ruộng gây ô nhiễm môi trường, lãng phí và làm mất cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng.

Để khắc phục tình trạng này, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện mô hình “Thu gom rơm bằng máy cuốn rơm phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường”. Đơn vị xác định, đây sẽ là hướng đi hạn chế tình trạng đốt rơm, rạ, đồng thời tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp này.

Được biết, vừa qua, mô hình được thực hiện ở huyện Phú Vang. Theo đó, có 03 hộ được hỗ trợ máy với 03 máy cuốn rơm. Công suất của máy ước đạt 50 - 80 cuộn/giờ, mỗi sào thu được 8 - 10 cuốn, mỗi ngày cuốn được từ 2 - 3 ha. Sau khi thu gom và cuộn xong, rơm được đưa về dự trữ ở nhà kho để cung cấp nguyên liệu cho những hộ trồng nấm, hoặc làm thức ăn cho bò vào mùa mưa rét.

may-cuon-rom.jpg
Máy cuốn rơm đã giúp người dân tiết kiệm được thời gian, sức lực trong việc thu gom rơm.

 

Một lãnh đạo xã Phú Lương, huyện Phú Vang cho biết, từ trước đến nay, người dân tại địa phương thường thu gom rơm để trồng nấm nên không có hiện tượng đốt bỏ rơm gây mất ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, với sự ra đời của máy cuốn rơm đã giúp cho người dân tiết kiệm được sức lực, thời gian trong công việc này.

Hiện tại, ở xã Phú Lương có 04 máy cuốn rơm, trong đó có máy thì được hỗ trợ, có máy thì do người dân tự bỏ tiền ra mua. Nếu tự mua, máy cuốn rơm có thể giao động ở mức 300 triệu đồng/chiếc, vị lãnh đạo này cho hay.

Ước tính, Thừa Thiên - Huế hiện có diện tích gieo cấy hàng năm khoảng 55 ngàn hecta. Trung bình 1ha sau thu hoạch thải ra khoảng 4 tấn rơm khô, ước khối lượng rơm thải trên đồng ruộng mỗi năm khoảng 220 ngàn tấn. Nếu mô hình thu rơm bằng máy được nhân rộng sẽ góp phần giảm ô nhiễm môi trường do hạn chế việc đốt rơm và nâng cao hiệu quả kinh tế của bà con nông dân từ việc sử dụng nguyên liệu rơm cho mục đích nông nghiệp.

Hy vọng, thời gian tới, việc đưa máy cuốn rơm vào phục vụ sản xuất sẽ được nhân rộng, giải quyết có hiệu quả thu gom rơm sau thu hoạch lúa bằng máy, qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất lúa; đồng thời tạo thuận lợi sử dụng rơm cuộn làm thức ăn chăn nuôi trâu - bò, phát triển nghề trồng nấm rơm bằng rơm cuộn theo hướng công nghệ cao, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Điện Biên hoàn thành chương trình làm nhà đại đoàn kết cho 5.000 hộ nghèo

    Điện Biên hoàn thành chương trình làm nhà đại đoàn kết cho 5.000 hộ nghèo

    Chiều 28/3, Tỉnh ủy Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức tổng kết thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đây là Đề án do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ngày 25/4/2023 (Đề án 09) nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc".

  • Tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất

    Tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất

    Trong bối cảnh tình trạng lợi dụng tham gia đấu giá, sau đó thắng thầu bỏ cọc để "thổi giá đất" thì việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất là cần thiết.

  • Thủ tướng trả lời nhiều câu hỏi khó của thanh niên về chuyển đổi số

    Thủ tướng trả lời nhiều câu hỏi khó của thanh niên về chuyển đổi số

    Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp bách của năm 2024 là "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia", tại phiên đối thoại, các đoàn viên thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi đến các bộ ngành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xoay quanh chủ đề này.

  • Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Đến thăm HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật tại xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) sau hơn 10 phút đi xe. Tại đây, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Quyền (SN 1983, xã Thạch Hạ) tay chân lấm đầy bùn đất đang sửa sang các hạng mục công trình, chuẩn bị cho vụ mùa mới.

  • Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo đuôi đỏ trong bể cá lót bạt đặt trong vườn xoài đã mang về hàng tỷ đồng mỗi vụ cho gia đình anh Nguyễn Chí Tâm ở phường 6 (Cao Lãnh - Đồng Tháp).

  • Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng gò đồi

    Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng gò đồi

    Phát huy lợi thế diện tích đất đai vùng gò đồi màu mỡ, nhiều địa phương ở Thừa Thiên - Huế đã thực hiện những giải pháp “căn cơ” đẩy mạnh mạnh sản xuất cây trồng, vật nuôi, nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Top