Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020 | 10:30

TT - Huế: Phát hiện 86 con lợn thịt bị chết bốc mùi hôi thối

Một xe chở lợn thịt đến tiêu thụ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có 86 con bị chết và bốc mùi hôi thối.

Vào sáng ngày 28/7, một xe tải chở lợn thịt mang biển kiểm soát 60C – 509.08 tới lò mổ gia súc ở đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, TP. Huế thì phát hiện hàng chục con đã bị chết và bốc mùi hôi thối.

Ghi nhận tại hiện trường, những con lợn chết nằm la liệt và bốc mùi hôi thối. Nhiều xác lợn chết trong số này đã bị trương phình và có màu tím, đỏ.

 

Hàng chục con lợn thịt bị chết bốc mùi hôi thối.
Hàng chục con lợn thịt bị chết bốc mùi hôi thối.

 

Thông tin ban đầu được biết, trong chuyến vận chuyển này, xe tải nói trên chở 229 con lợn, trong đó 86 con bị chết. Nhận định ban đầu, nhiều người cho rằng, trong quá trình vận chuyển, sàn phía trên bị sập khiến lợn đè lên nhau nên bị chết.

Nắm được thông tin, phường Phú Hậu đã báo với lực lượng chức năng về hiện trường tiến hành để xử lý.

 

Sau khi nắm được thông tin về 86 con lợn thịt chở đến tỉnh Thừa Thiên - Huế tiêu thụ bị chết, lực lượng chức năng đã có mặt để tiến hành điều tra làm rõ.
Sau khi nắm được thông tin về 86 con lợn thịt chở đến tỉnh Thừa Thiên - Huế tiêu thụ bị chết, lực lượng chức năng đã có mặt để tiến hành điều tra làm rõ.

 

Nhiều người cho rằng, do sập sàn trong quá trình vận chuyển dẫn đến việc lợn đè lên nhau và bị chết.
Nhiều người cho rằng, do sập sàn trong quá trình vận chuyển dẫn đến việc lợn đè lên nhau và bị chết.

 

Hiện, số lợn chết nói trên đã được phun tiêu độc khử trùng. Lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục để tiến hành tiêu hủy số lợn bị chết theo quy định để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nguyên nhân của sự việc cũng đang được lực lượng chức năng tiến hành làm rõ.

 

Việc vận chuyển lợn bị chết đi tiêu hủy đang gặp nhiều khó khăn vì chiếc xe tải đậu chắn lối vào.
Việc vận chuyển lợn bị chết đi tiêu hủy đang gặp nhiều khó khăn vì chiếc xe tải đậu chắn lối vào.

 

Liên quan đến sự việc, một nguồn tin cho hay, sau khi xảy ra sự việc, tài xế của xe tải chở lợn đã khóa cửa xe và không có mặt ở hiện trường. Chiếc xe tải chở lợn đậu ngay trước lối vào khu vực có lợn chết khiến công tác vận chuyển đi tiêu hủy gặp nhiều khó khăn.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top