Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 2019 | 18:20

TT-Huế: Phong trào Chủ nhật xanh trở thành cảm hứng ra đề thi

Tinh thần “Chủ nhật xanh” do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phát động đã nhận được nhiều thành quả xứng đáng và mới đây nhất, hành động này còn xuất hiện trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của địa phương.

Trước đó, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát động phong trào “Chủ nhật xanh” với phương châm “Nhặt một cọng rác, bạn đã làm Huế sạch hơn”. Phong trào đã được người dân trên địa bàn toàn tỉnh hưởng ứng với kỳ vọng sẽ tạo ra bộ mặt mới cho đô thị, một điểm đến ấn tượng cho du khách cũng như tạo không gian sống mới cho người dân.

Đặc biệt hơn, tinh thần của phong trào “Chủ nhật xanh” năm nay còn là cảm hứng cho cán bộ ra đề thi trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đề thi môn Toán, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 đã lấy cảm hứng từ phong trào Chủ nhật xanh.
Đề thi môn Toán, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 đã lấy cảm hứng từ phong trào Chủ nhật xanh.

 

Cụ thể, ở câu 3 của đề thi môn Toán, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 đã lấy cảm hứng từ phong trào Chủ nhật xanh: “Hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh do UBND tỉnh phát động với chủ đề “Hãy hành động để Thừa Thiên - Huế thêm Xanh, Sạch, Sáng”, một trường THCS đã cử học sinh của hai lớp 9A và 9B cùng tham gia làm tổng vệ sinh một con đường, sau 35/12 giờ thì làm xong công việc. Nếu làm riêng từng lớp thì thời gian học sinh lớp 9A làm xong công việc ít hơn học sinh lớp 9B là 2 giờ. Hỏi nếu mỗi lớp làm riêng thì sau bao nhiêu giờ sẽ làm xong công việc?”.

Sau khi đề thi được dư luận biết đến,  nhiều người đánh giá rất cao về hành động này.

Anh Hồ Viết Lưu, chủ cửa hàng quà tặng Nắng Chiều (Nhóm trưởng team Nắng Chiều – nhóm dành chiến thắng tháng 3/2019 của cuộc thi “Thử thách dọn rác” - PV) cho biết: “Mình không bất ngờ về việc cán bộ ra đề thi lấy phong trào làm cảm hứng, vì giờ đi đâu ai cũng nói, cũng nhắc, cũng hành động theo phong trào Chủ nhật xanh. Có điều, mình chỉ bất ngờ khi phong trào này lại xuất hiện trong đề thi môn … Toán, mình cứ nghĩ là môn Văn”.

Một giáo viên dạy Toán trên địa bàn cho biết, việc ra đề thi năm nay dựa trên cảm hứng của phong trào Chủ nhật xanh mang nhiều ý nghĩa nhân văn, một mặt giúp học sinh và người dân nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường, mặt khác khiến cho đề thi môn toán trở nên mềm mại hơn. Bên cạnh đó, thầy cũng đánh giá rất cao về tính chuyên môn của đề thi Toán năm nay.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tân, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế một mặt xác nhận nội dung trong đề thi môn Toán của Kỳ thi tuyển vào lớp 10 do Sở tổ chức diễn ra trong chiều 2/6 với thời gian làm bài 120 phút. Đồng thời, ngay sau khi đọc được đề thi, bản thân ông đã dành lời khen ngợi cho đội ngũ giáo viên ra đề về tính sáng tạo gắn liền với thực tiễn cuộc sống, góp phần tuyên truyền ý nghĩa của phong trào Chủ nhật xanh đến các em học sinh.

Tinh thần ngày Chủ nhật xanh ở Thừa Thiên Huế được người dân hưởng ứng mạnh mẽ.
Tinh thần ngày Chủ nhật xanh ở Thừa Thiên - Huế được người dân hưởng ứng mạnh mẽ.

 

Bên cạnh đó, liên quan đến phong trào Chủ nhật xanh, trong ngày 2/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư  chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế trong triển khai phong trào với nhiều ý nghĩa thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, được dư luận cả nước đánh giá cao. 

Trong thư, Thủ tướng đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục kiên trì, hành động quyết liệt để đưa phong trào đi vào thực chất, thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng Thừa Thiên - Huế phát triển theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường”.

Thủ tướng tin rằng, những mô hình hay, sáng tạo từ Thừa Thiên - Huế như: "Ngày Chủ nhật xanh", "Nói không với túi nylon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần", "Nhặt một cọng rác bạn đã làm cho Huế sạch hơn"…  sẽ được nhân rộng tới các địa phương khác, mang lại môi trường sống trong lành cho mọi người dân chúng ta.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top