Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2020 | 15:43

TT - Huế: Ráo riết chuẩn bị ứng phó với bão số 5

Người dân và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đang ráo riết chuẩn bị các phương án để ứng phó với bão số 5.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hồi 10 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão số 5 (Noul) ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135km/giờ), giật cấp 14.

Theo đó, để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 5, người dân và lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang tích cực tiến hành các biện pháp để sẵn sàng ứng phó với cơn bão này.

Điển hình, tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch UBND xã Đặng Tiến Tùy cho biết, địa phương đã triển khai các giải pháp phòng chống bão số 5 đến các thôn, xóm.

Theo đó, tại xã Phú Thuận, 56 chiếc thuyền đánh bắt xa bờ đã về đến khu vực neo đậu an toàn, 120 chiếc ghe đánh cá của người dân cùng nhiều ngư cụ được di chuyển lên cao. Hiện tại, lực lượng chức năng địa phương đang cùng với người dân gia cố nhà cửa và tiến hành di dời dân cư ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

“Sáng ngày 17/9 chúng tôi đã gia cố được khoảng 20 nhà. Do ảnh hưởng của bão số 5 có 64 hộ với 298 nhân khẩu phải di dời. Đến nay, công tác ứng phó với bão số 5 tại địa phương đã cơ bản hoàn thành”, ông Tùy cho biết thêm.

Được biết, tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang đã kêu gọi 45 chiếc thuyền đánh bắt xa bờ vào bờ neo đậu an toàn, còn 1 chiếc thuyền đánh bắt xa bờ đang trên đường về khu neo đậu. Một số lượng lớn tàu thuyền của nhiều địa phương lân cận cũng đã vào xã Phú Hải neo đậu. Bên cạnh đó, khoảng 55 hộ dân tại địa phương này phải di dời vì ảnh hưởng của bão số 5.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Theo dự báo, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền trong ngày 18/9.
Theo dự báo, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền trong ngày 18/9.
Để sẵn sàng, chủ động trong ứng phó với bão số 5.
Để sẵn sàng, chủ động trong ứng phó với bão số 5.
Người dân đã di chuyển ngư cụ lên cao để đảm bảo an toàn.
Người dân đã di chuyển ngư cụ lên cao để đảm bảo an toàn.
Lực lượng chức năng tích cực trong việc cùng người dân gia cố tài sản.
Lực lượng chức năng tích cực trong việc cùng người dân gia cố tài sản.
Nhiều công trình đã ngưng thi công và thực hiện nhiều biện pháp để ứng phó với bão số 5.
Nhiều công trình đã ngưng thi công và thực hiện nhiều biện pháp để ứng phó với bão số 5.
Đặc biệt, các thuyền đánh bắt xa bờ.
Đặc biệt, các thuyền đánh bắt xa bờ.
Đã được đưa vào khu neo đậu.
Đã được đưa vào khu neo đậu.

 

Và được neo buộc chắc chắn.
Và được neo buộc chắc chắn.

 Số ít thuyền khác đang nhanh chóng tìm về nơi neo đậu để trú, tránh bão số 5.Số ít thuyền khác đang nhanh chóng tìm về nơi neo đậu để trú, tránh bão số 5.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top