Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 2020 | 15:34

TT - Huế: Thêm 5 bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho ra viện thêm 05 trường hợp khỏi bệnh. Hiện tại, đơn vị này đang điều trị cho 06 trường hợp.

Theo đó, ngày 19/8, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, 05 trường hợp điều trị Covid-19 tại đây đã công bố khỏi bệnh được cho ra viện. Các trường hợp được cho ra viện gồm: bệnh nhân 476 tên H.T.N.D (27 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng); bệnh nhân 483 tên T.T.M (37 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng); bệnh nhân 481 tên P.T.L (65 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam); bệnh nhân 507 tên B.V.L (57 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và bệnh nhân 452 tên H.V.L (52 tuổi, huyện Điện Trung, Quảng Nam).

 

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho nhiều bệnh nhân khỏi bệnh ra viện.
Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho nhiều bệnh nhân khỏi bệnh ra viện.

 

Một bệnh nhân được ra viện cho biết, ông rất cảm ơn Ban lãnh đạo, đội ngũ y - bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tạo những điều kiện tốt nhất cho các bệnh nhân trong quá trình điều trị tại đây.

Trong suốt quá trình điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 bệnh nhân này nhận thấy, đội ngũ y - bác sỹ tại đây hết sức tận tình, tận tâm trong quá trình điều trị bệnh nhân; khu vực điều trị luôn đảm bảo vệ sinh và chế độ dinh dưỡng của họ được chăm lo đầy đủ.

“Quan trọng nhất là cái khâu phục vụ thì rất ân cần và rất nhiệt tình với bệnh nhân. Ngày hôm nay, tôi được bác sỹ cho ra viện, Covid đã khỏi thì tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc của Bệnh viện Trung ương Huế và trung tâm cách của Bệnh viện Trung ương Huế”, dẫn lời một bệnh nhân được cho ra viện.

 

Bệnh nhân có bệnh lý nền sẽ tiếp tục được điều trị tại Đà Nẵng.
Bệnh nhân có bệnh lý nền sẽ tiếp tục được điều trị tại Đà Nẵng.

 

Trước đó, ngày 18/8, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã thông báo khỏi bệnh đối với 6 trường hợp dương tính với Covid-19. Trong ngày, bệnh nhân 523 Hoàng Thị H. 62 tuổi sau âm tính 06 lần đã được cho ra viện và cách ly tại nhà.

Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cũng cho biết, hiện tại, còn 6 trường hợp đang điều trị tại đơn vị này, trong đó, 01 ca nguy kịch, 01 ca rất nặng và 04 ca nặng.

 

 

Văn Nghia
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top