Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2019 | 14:48

TT Y tế huyện Krông Pắc: Nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng

Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) phát triển theo hướng toàn diện, đáp ứng ngày càng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ngay từ tuyến đầu tiên trong hệ thống y tế.

tr3da.jpg
Tư vấn chăm sóc bản thân khi mang thai.
 

“Lấy con người làm trung tâm”

Địa bàn huyện Krông Pắc rộng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, trình độ dân trí chưa cao, dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, trong khi đội ngũ cán bộ làm công tác y tế dự phòng mỏng, kinh phí đầu tư cho các chương trình hạn hẹp, chính sách cho cán bộ y tế dự phòng tuy đã được  quan tâm nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn thấp.

Mặc dù vậy, Ban giám đốc và tập thể cán bộ, viên chức TTYT luôn đoàn kết gắn bó, động viên nhau phấn đấu, không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thầy thuốc ưu tú, ThS. BS. Phạm Thành Quang, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTYT huyện Krông Pắc, cho biết: “Hằng năm, Trung tâm đáp ứng yêu cầu thực tiễn bằng những cách làm, giải pháp cụ thể; đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức hoạt động phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Công tác “phòng bệnh hơn chữa bệnh” trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được TTYT chủ động xây dựng, triển khai theo kế hoạch chi tiết; cụ thể hóa công tác chỉ đạo tuyến đến tận cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế các xã, thị trấn. Cũng nhờ đó mà công tác phòng chống dịch tại các địa phương trên địa bàn huyện thực hiện kịp thời, hiệu quả; giảm được nguy cơ mắc dịch ở mức thấp nhất; không để dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi bùng phát trên địa bàn”.

 

tr3d.jpg
Cán bộ Y tế phun hóa chất diệt muỗi SXH.

 

Với phương châm “Lấy con người làm trung tâm”, mỗi cán bộ, nhân viên y tế   không ngừng nỗ lực phấn đấu, đổi mới chính mình bằng phong cách, thái độ phục vụ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức của người thầy thuốc hướng tới sự hài lòng của nhân dân; cùng nhau thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Tinh thần đó được thể hiện bằng việc nêu cao ý thức tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ và bắt kịp công nghệ, làm chủ máy móc hiện đại nhằm đáp ứng hiệu quả công việc…

Chú trọng công tác tuyên truyền

Trong thực hiện nhiệm vụ, phải kể đến công tác tuyên truyền về y tế được Trung tâm đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh; phối hợp với các ngành chức năng, địa phương phổ biến kiến thức về sức khỏe, cách chăm sóc bản thân và gia đình đến đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng xảy ra dịch bệnh bằng nhiều hình thức: lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp dân, trong các hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ sở…. Ngoài các phương tiện thông tin đại chúng, cán bộ y tế luôn gần dân, phối hợp với già làng, người có uy tín trong cộng đồng đến từng hộ gia đình để hướng dẫn trực quan sinh động.

Nhờ vậy mà trong nhiều năm qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Riêng năm 2018, tổng số lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại các trạm y tế đạt 64.937 lượt; số phụ nữ sinh đẻ tại các cơ sở y tế đạt 96,5%; bà mẹ/trẻ sơ sinh được chăm sóc sức khỏe sau sinh đạt 99%; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn huyện được tiêm chủng đầy đủ đạt 94%...

Đặc biệt, các bệnh nguy hiểm như: ho gà, uốn ván, bạch hầu… hơn 3 năm qua không còn xuất hiện.

Với cống hiến thầm lặng, thành quả đạt được của đội ngũ cán bộ y tế TTYT huyện Krông Pắc đã được nhân dân và lãnh đạo các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao.

 

 

 

Kiều Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top