Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021 | 21:4

Tuyên Quang xử lý sâu xanh gây hại rừng bồ đề

Gần đây, sâu xanh ăn lá phát sinh, lan rộng gây hại trên những cánh rừng bồ đề của Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn. Cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc xác minh rõ nguyên nhân cũng như đưa ra giải pháp ngăn chặn.

Sâu xanh gây hại, người trồng rừng lo lắng

Ông Nguyễn Trí Tuệ ở xã Kim Quan (Yên Sơn), người liên kết trồng rừng bồ đề với Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn cho biết, sâu nhiều đến không tưởng tượng nổi, sâu bám vào khắp các lá cây. Sức tàn phá của sâu thì khủng khiếp, 0,4 ha rừng sau 3 ngày kể từ khi phát hiện sâu nhiễm đã không còn nổi một chiếc lá nào trên cành.

Cán bộ kiểm lâm lấy mẫu cây bị sâu xanh gây hại.

 

Không chỉ mình gia đình ông Tuệ, lô rừng bồ đề 0,5ha của gia đình bà Bàn Thị Thơm liên kết trồng với Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn cũng bị sâu xanh tàn phá. Theo bà Thơm, chưa bao giờ thấy sâu khủng khiếp đến vậy. Sâu ăn đi ăn lại lá, cây không thể quang hợp nên nhiều cây đã chết khô.

Những lô bồ đề từ 2 đến 3 năm tuổi, thân cây cao từ 3-4 m của đội sản xuất 881 (thuộc Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn) cũng bị sâu ăn trụi lá, phơi trắng thân và cành gỗ giữa trời. Theo các hộ dân liên kết trồng rừng cho biết, những năm trước sâu xanh cũng xuất hiện, song mật độ thấp. Năm nay sâu xuất hiện sớm, mật độ dày, gây hại vào đúng thời kỳ cây sinh trưởng, phát triển mạnh. Theo báo cáo sơ bộ của Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn đã có ít nhất 4 ha bồ đề bị sâu xanh gây hại nặng.

Sau khi có phản ánh về tình trạng sâu xanh gây hại rừng bồ đề, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vào cuộc xác định nguyên nhân, hỗ trợ Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn thực hiện giải pháp để kiểm soát, hạn chế sâu hại tránh lây lan diện rộng

Theo ông Trần Hải Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang, tại các lô rừng bồ đề của đội sản xuất 774 trên địa bàn xã Kim Quan và đội sản xuất 881 trên địa bàn xã Đạo Viên thuộc Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn đã bị sâu xanh gây hại. Sau khi công ty sử dụng thuốc đặc trị Alphacua để diệt trừ, tỷ lệ cây phục hồi đạt tương đối cao, khoảng 70-80%. Tại một số khoảnh bị sâu gây hại nặng, cây mất hết lá không thể quang hợp. Đặc biệt, sâu ăn mất ngọn cây, cây mất đỉnh sinh trưởng sẽ phân cành, nhánh không thể sinh khối, thậm chí tại những vết sâu cắn trên ngọn cây nếu gặp mưa vi khuẩn xâm nhiễm gây thối thân dẫn đến chết héo dần.  

Kiểm soát sâu xanh gây hại

Cũng theo ông Tuyên, năm nay do tác động của biến đổi khí hậu, số ngày mưa, lượng mưa thấp hơn rất nhiều so trung bình năm, đây là điều kiện thuận lợi để sâu hại phát sinh sớm, gây hại nặng trên cây rừng. Ngoài tác động của thời tiết, chim, ong rừng bị đánh bắt cạn kiệt, sâu không còn thiên địch diệt trừ khiến mật độ dày hơn, sức phá hại của sâu rất lớn.

Rừng bồ đề của đội sản xuất 771 bị sâu xanh ăn trụi lá trơ lại cành ngọn khó có khả năng phục hồi.

 

Dự tính lứa sâu mới nhiều khả năng suất hiện vào khoảng giữa tháng 10 tới. Nguy cơ gây hại cho diện tích rừng bồ đề rất cao, đặc biệt là đối với diện tích rừng đã bị gây hại nếu để sâu phát sinh nguy cơ mất trắng là khó tránh khỏi. Để kiểm soát sâu xanh gây hại, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn chỉ đạo các đội sản xuất cử cán bộ thường xuyên thăm rừng, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu, bệnh hại.

Còn theo ông Trần Ngọc Thanh, Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang, quá trình hóa vũ của sâu xanh tập trung chủ yếu dưới thảm thực vật rất dễ phát hiện. Khi thấy bướm trắng xuất hiện chính là giai đoạn đẻ trứng, nở sâu non, đây là thời điểm lý tưởng để phun thuốc diệt trừ. Do đó người làm rừng cần thường xuyên thăm rừng để phát hiện, phun thuốc kịp thời tránh trường hợp sâu phát triển, lan rộng khó phòng trừ. Biện pháp này chỉ thực hiện đối với những diện tích rừng đã có cây.

Ông Thanh cho rằng, để kiểm soát, diệt trừ sâu xanh hiệu quả, ngay khi trồng rừng các đội sản xuất, hộ gia đình cần xử lý thực bì kỹ, sử dụng vôi bột rắc lên toàn bộ diện tích rừng từng xuất hiện sâu, bệnh. Tác dụng của vôi bột sẽ khử sạch mầm bệnh, diệt trừ các loại vi sinh vật có hại tồn dư. Thực hiện luân chuyển, thay đổi giống trên diện tích đất trồng rừng, sau khi khai thác chu kỳ cây bồ đề có thể chuyển sang trồng keo hoặc bạch đàn để cắt nguồn thức ăn của đối tượng sâu hại. Một biện pháp hữu hiệu không kém là bảo vệ thiên địch có lợi như chim, ong, kiến... để diệt trừ sâu xanh và một số đối tượng sâu, bệnh gây hại khác trên rừng.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top