Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019 | 16:25

Về Cẩm Xuyên hôm nay

Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hôm nay như ban mai, rạng rỡ và tràn đầy sức sống, không ngưng nghỉ, luôn vươn mình phát triển...

cx3.jpg
Khu du lịch Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên)  được đầu tư khang trang, thu hút đông đảo khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

 

Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hôm nay như ban mai, rạng rỡ và tràn đầy sức sống, không ngưng nghỉ, luôn vươn mình phát triển đúng như giai điệu bài hát “Về Cẩm Xuyên” của nhạc sỹ Sỹ Chinh: Về cùng nhau em đi bên anh/Nghe quê hương đang vọng ngày mới/ Về Cẩm Xuyên hôm nay em ơi/Mà lòng vui phơi phới mùa Xuân…

Khai thác hiệu quả “nguồn lực vàng”

Cẩm Xuyên được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cả núi, sông, rừng, biển. Rừng vàng, biển bạc, sông “kết nối” rừng với biển tạo nên đại dương “tiềm năng phát triển kinh tế” bao la. Đó cũng chính là lợi thế, “nguồn lực vàng” để Cẩm Xuyên tự tin, vững vàng trên hành trình đổi mới.

Ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, phấn khởi cho biết: Thời gian gần đây, câu chuyện xung quanh “nguồn lực vàng” càng trở nên dài hơi bởi nó được gắn kết từ những chương trình hành động cụ thể, với những trăn trở và khát vọng vươn lên. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cuối năm 2018, Cẩm Xuyên có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đạt chuẩn lên 17 xã; 16 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, nâng tổng số khu dân cư kiểu mẫu lên 41; thêm 304 vườn mẫu đạt chuẩn, nâng tổng số vườn mẫu đạt chuẩn lên 549. Đặc biệt, điểm nhấn trong bức tranh kinh tế - xã hội của Cẩm Xuyên là thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật. Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên với tỷ lệ lấp đầy trên 62%, hiện là một trong những cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cẩm Xuyên đang hoàn thành quy hoạch phân khu thị trấn Cẩm Xuyên; tiếp tục lập quy hoạch phân khu thị trấn Thiên Cầm, tạo tiền đề cho phát triển, chỉnh trang đô thị; tích cực xúc tiến đầu tư các dự án phát triển đô thị, giải trí, du lịch quy mô lớn như: Sân golf, Resort, TM-DV của Tập đoàn FLC có diện tích khoảng 540 ha với dự kiến nguồn vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng; IDJ Resort City tại thị trấn Thiên Cầm 50ha, vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng; khu dân cư đô thị TNG ven Sông Hội (thị trấn Cẩm Xuyên) 21ha, vốn đầu tư 900 tỷ đồng; khu dân cư đô thị Trần Phú (thị trấn Thiên Cầm 5ha) vốn đầu tư 120 tỷ đồng; xây dựng hạ tầng khu dân cư đô thị tại nút giao đường tránh QL 1A xã Cẩm Vịnh 23ha; du lịch sinh thái Kẻ Gỗ; dự án điện mặt trời công suất 50 MW của Tập đoàn Hoành Sơn tại xã Cẩm Hòa với diện tích 60,7ha và dự án điện mặt trời công suất 29 MW tại xã Cẩm Hưng của Công ty GA Power PTE.LTD - CHLB Đức với diện tích 29,8ha…

Huyện nông thôn mới vào năm 2020

 “Xúc tiến các dự án lớn phát triển kinh tế, thương mại - dịch vụ, du lịch và đô thị là cần thiết với huyện ven đô và thực tế Cẩm Xuyên đang rất có tiềm năng cho các dự án này. Chúng tôi quyết tâm và cam kết đồng hành hết khả năng để các dự án thành hiện thực. Năm 2019, Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục cùng Trung tâm Xúc tiến đầu tư của tỉnh kêu gọi thu hút đầu tư, trong đó chú trọng thu hút các dự án về Cụm công nghiệp Nam Cẩm Xuyên; tập trung quyết liệt các giải pháp xây dựng Cẩm Xuyên trở thành huyện nông thôn mới có các điểm đô thị phát triển vào năm 2020”, ông Nhật khẳng định.

Cẩm Xuyên đang khoác lên mình “chiếc áo mới” rực rỡ hơn, chiếc áo này được “dệt” nên từ sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện. Sự trở mình trong từng thớ đất, với sự nỗ lực của người dân, như dòng nước mát xanh hồ Kẻ Gỗ chảy về muôn ngả, cho bao cánh đồng lúa mới tốt tươi, như biển Thiên Cầm xôn xao mời gọi, như tình đất và người nơi đây.

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top