Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021 | 10:39

Xây chuồng cao để chăn nuôi ở vùng thấp trũng Triệu Long

Sống ở vùng có địa hình thấp trũng, qua nhiều lần bị thiệt hại về vật nuôi do mưa lũ, anh Nguyễn Văn Tuyến ở thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long (Triệu Phong - Quảng Trị) đã nghiên cứu cách thức xây dựng chuồng trại phù hợp, an toàn.

Nhờ vậy, mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh duy trì ổn định, cho thu lãi khoảng 120 triệu đồng/năm.

Cho đến bây giờ, anh Tuyến vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những trận lũ cuối năm 2020 đã gây thiệt hại lớn về tài sản cho gia đình và người dân địa phương. Nước lũ về bất ngờ làm trôi toàn bộ lợn, gà, cá, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng, đó là số tài sản mà gia đình anh bao năm làm lụng vất vả, chắt chiu gây dựng nên. Không chịu buông xuôi, anh Tuyến xoay xở vốn xây dựng lại chuồng trại và tạo nguồn giống sản xuất lâu dài.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi trong mùa mưa lũ, chuồng trại được anh xây cao hơn mặt đất khoảng 2m (cao hơn so với mực nước lũ hằng năm), kiên cố bằng bê tông, cốt thép, có mái lợp và bậc cấp lên xuống; bố trí các loại vật nuôi phù hợp theo từng khu vực; chuồng trại cao ráo, kín gió, có đèn sưởi ấm, kho dự trữ thức ăn khô trong mùa mưa lũ để đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi. Sau đó, anh đầu tư nuôi lợn nái, lợn thịt, bò và gia cầm.

Đến nay, sau 1 năm trắng tay vì thiên tai, mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh ổn định trở lại với 7 lợn nái, 4 con bò và hàng trăm con gà, vịt.

Để giảm chi phí trong chăn nuôi, anh tận dụng nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương, đồng thời trồng thêm cỏ để nuôi bò. Tận dụng đất vườn còn trống, anh trồng thêm các loại cây ăn quả như bưởi, ổi để tăng thu nhập. Nhờ vậy, từ đầu năm 2021 đến nay, lợn nái của gia đình anh sinh sản được 2 lứa, anh xuất bán khoảng 140 con lợn thịt, 2 con bò, hàng trăm con gà, vịt và trứng. Trừ chi phí, gia đình anh thu lãi khoảng 120 triệu đồng.

 

cn1.jpg
Xây dựng chuồng trại cao ráo giúp anh Tuyến duy trì hiệu quả mô hình chăn nuôi trong mùa mưa lũ. Ảnh: M.L

 

Với nơi thường xuyên bị ngập lụt như Triệu Long thì đây là  nguồn thu không nhỏ đối với người nông dân, nhất là chỉ mới 1 năm trước, gia đình anh còn thẫn thờ nhìn đàn vật nuôi trôi theo dòng nước. Anh Tuyến chia sẻ: “Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào chăn nuôi. Những năm trước, trừ chi phí, bình quân mỗi năm thu lãi trên 100 triệu đồng từ mô hình chăn nuôi tổng hợp.

Sau thiệt hại nặng nề trong trận lụt năm 2020, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định thay đổi phương thức chăn nuôi phù hợp với điều kiện thấp trũng ở quê mình. Nghiên cứu cách xây dựng chuồng trại ở vùng thấp và cập nhật kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh mới, tôi quyết định vay thêm vốn đầu tư xây dựng chuồng trại và chuẩn bị các điều kiện giúp cho vật nuôi an toàn, nhất là khi mưa lũ kéo dài. Vấn đề vệ sinh môi trường cũng phải được xử lý tốt, không để ảnh hưởng đến những hộ gia đình xung quanh. Tôi cảm thấy khá yên tâm khi đợt mưa to trong tháng 10 vừa qua, nước lũ dâng khá cao nhưng đàn vật nuôi của gia đình vẫn an toàn vì chuồng trại được xây dựng cao ráo”.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Triệu Long Lưu Thị Thủy cho biết: “Triệu Long thuộc vùng thấp, bị ngập lụt ở huyện. Do đó, việc xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ, gây thiệt hại lớn cho nông dân. Để thích ứng với điều kiện thiên tai, thời gian gần đây, nhiều hộ nông dân đã học hỏi, tìm cách xây dựng mô hình chăn nuôi phù hợp, an toàn trong mùa lũ. Nổi bật là cách làm của anh Tuyến, mô hình chăn nuôi tổng hợp này đã góp phần thúc đẩy phong trào chăn nuôi gia súc, gia cầm ở địa phương.

Tuy còn trẻ nhưng anh rất chịu khó, biết khắc phục khó khăn để duy trì và mở rộng chăn nuôi ở vùng thường xuyên bị ngập lụt. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trên địa bàn xã học tập, nhân rộng mô hình này để phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa hình thấp trũng”.

Minh Long
Ý kiến bạn đọc
Top