Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022 | 9:9

XDNTM ở Đan Hội: Nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân

Đan Hội cách trung tâm huyên Lục Nam (Bắc Giang) 18 km về phía Nam, là một trong 4 xã của huyện về đích nông thôn mới (NTM) năm 2021.

Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng

Trước khi bắt tay xây dựng NTM, tình hình kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông của Đan Hội  còn rất nhiều khó khăn. Phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với ruộng đất manh mún; công nghiệp, TTCN, thương mại dịch vụ chưa phát triển, thu nhập của người dân còn thấp. Tuy vậy, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân, xã đã tập trung huy động, thu hút mọi nguồn lực đầu tư để xây dựng NTM.

 

anh-1.jpg

Đường xá được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang.

 

Đến nay, đường liên xã và đường xã được đầu tư xây dựng 13,4 km, đạt 100%; hệ thống đường trục thôn, liên thôn với tổng 13,6 km, đạt 100%; đường ngõ xóm với tổng số 9,87 km đã cứng hóa 8,45 km. 5/5 thôn có nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn; trong đó xây mới 3 nhà văn hóa thôn, 2 nhà văn hóa được duy tu bảo dưỡng. Trường học được đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng để đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập, giữ vững ổn định 3 trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện nhà ở được quan tâm thường xuyên. Đến nay, trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn là 1.362 nhà, đạt 95,85% tổng số nhà trên địa bàn. Xã đã tích cực hỗ trợ nhân dân về giống, vốn, khoa học kỹ thuật để nhân dân mạnh dạn áp dụng sản xuất theo hướng hàng hóa, nhằm tăng thu nhập.

Bình quân thu nhập đầu người hàng năm của xã tăng đáng kể, năm 2021 đạt 39,9 triệu đồng; hộ nghèo hàng năm cũng giảm đáng kể, hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã là 2,1% (theo tiêu chí mới).

Nâng cao thu nhập cho người dân

Những năm gần đây, Đan Hội được biết đến là vùng trồng nhãn nổi tiếng của tỉnh Bắc Giang. Năm qua thời tiết thuận lợi, người dân thâm canh đúng kỹ thuật nên  nhãn  được mùa. Toàn xã có khoảng 80ha nhãn, chủ yếu là giống nhãn lồng Hưng Yên, tập trung  ở các thôn: Húi, Triệu, Bưởi, Chiền và Vườn. Sản lượng bình quân khoảng  320 tấn/năm.

Đan Hội được cho là “thủ phủ” của nhãn có tuổi đời hàng chục năm nay, nay cây trồng này cũng đã xuất hiện nhiều ở các xã như Lục Sơn, Bình Sơn, Đông Phú, Đông Hưng với diện tích lên đến 640 ha.

Xã xây dựng mô hình sản xuất long nhãn sạch với hơn 20 hộ tham gia, có hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm, doanh thu đạt 1,1-1,3 tỷ, đem lại nguồn thu  35- 150 triệu đồng/hộ/năm, bình quân đạt 51 triệu đồng/hộ. Xây dựng mô hình chăn nuôi gà lai chọi  có liên kết bao tiêu sản phẩm, 43 hộ tham gia với quy mô hơn 11.000 con, đem lại thu nhập cao và ổn định cho người dân.

Ông Vũ Trí Qúy, Chủ tịch UBND xã Đan Hội, cho biết, trong quá trình xây dựng NTM, tuy gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhưng chính quyền xã đã nỗ lực huy động sức dân, tập trung mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình hỗ trợ kinh phí, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM. Trong xây dựng NTM, xã luôn xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho bà con là yếu tố quan trọng.

 

1.jpg
Cây nhãn trên vùng đất Đan Hội.

 

Những năm qua, xã Đan Hội đã đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng, con vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế rõ nét.

Đan Hội hôm nay là xã đi lên từ xuất phát điểm thấp và điều kiện tự nhiên không thuận lợi. Nhưng với những nỗ lực phấn đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, công cuộc xây dựng NTM đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương ngày một khang trang, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện cơ bản. Đây chính là nhân tố quan trọng, là động lực mạnh mẽ để Đan Hội quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đó cũng là yếu tố tích cực dần đưa quê hương Đan Hội ngày một vươn lên tầm cao, sánh vai cùng các địa phương khác trong và ngoài huyện.

Đức Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top