Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019 | 11:56

XDNTM ở Thanh Thủy đi vào chiều sâu

Thực hiện Chương trình Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM (năm 2018),  Thanh Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) có 11/19 tiêu chí đã trên chuẩn. Đây là nền tảng để xã tiếp tục XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

tr3d.jpg
Dọn dẹp vệ sinh ngày NTM.

 

Diện mạo mới

Về xã Thanh Thủy, chúng tôi nhận thấy một NTM nhiều màu sắc, trù phú, nếp nhà tranh xưa cũ nay không còn, thay thế là những ngôi nhà mái bằng, những luống hoa ven con đường bê tông làm dịu mát cái nắng gay gắt của vùng đất Quảng Bình.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Quang Đồng, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Năm 2011, Thanh Thủy chỉ đạt 6/19 tiêu chí NTM, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, xuống cấp… Nhờ sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các cấp, sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân…, xã đã về đích NTM theo đúng lộ trình.

Không những thế, xã còn có 11/19 tiêu chí vượt trên chuẩn như: Giao thông, trường học, điện, y tế, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục đào tạo, văn hóa, hệ thống chính trị. Khi đạt chuẩn NTM, nguồn lực đầu tư cho XDNTM ở xã đạt 46,042 tỷ đồng (bao gồm ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã, vốn lồng ghép và nhân dân đóng góp).

“Để có kết quả trên, trước hết chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền, cán bộ phải là gương mẫu, đứng đầu các phong trào. Sự thiết thực mà Chương trình XDNTM đem lại khiến người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của chính mình nên vai trò chủ thể được phát huy, hăng say cùng Đảng bộ, chính quyền XDNTM”, ông Đồng nói thêm.

Chương trình XDNTM ở  Thanh Thủy nay đã đi vào chiều sâu, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Để nâng cao các tiêu chí đã đạt, xã  triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nhân rộng vườn mẫu, tuyến đường kiểu mẫu; giữ vững 7/7 Làng văn hóa, 5 cơ quan văn hóa; tiếp tục hoàn thiện hệ thống đê bao, kênh mương nội đồng; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học để các trường đạt chuẩn mức độ II; xây chợ nông thôn tại địa điểm mới… 

Nâng cao đời sống nhân dân

Thực hiện phong trào  “Toàn dân đoàn kết XDNTM - Đô thị văn minh” gắnvới phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, các phong trào cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng cảnh quan môi trường được triển khai mạnh, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, xen canh trên các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nâng cao hiệu quả canh tác gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, xã tổ chức nhiều lớp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; định kỳ kịp thời biểu dương, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp.

Chị Phạm Thị Thanh, người dân xã Thanh Thủy, cho biết: “Bộ mặt xã nhà nay đã đổi thay khang trang, đẹp đẽ, nhân dân rất phấn khởi khi thấy Chương trình XDNTM đem lại lợi ích thiết thực. Bên cạnh đó, chính quyền thường xuyên khuyến khích, động viên bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi phù hợp đem lại năng suất cao, hỗ trợ phát triển sản xuất như:  giống cây trồng chất lượng cao, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, giống gia súc, gia cầm. Với 6 sào đất, sau vụ thu hoạch khoai lang, tôi trồng dưa hấu, riêng thu nhập từ dưa hấu đã được vài chục triệu đồng”.

Ông Đồng cho biết thêm: Toàn xã có 6 doanh nghiệp, 2 HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, 5 trang trại, 25 gia trại, 483 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ vận tải, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người năm 2018 trên 37,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn ở mức 3,5 % (tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 22,9% ).

Với nhiều chính sách hỗ trợ tích cực cho công tác giảm nghèo, năm 2019, xã phấn đấu giảm thêm 0,5 - 1% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,3 triệu đồng.

 

Kiều Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top