Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 16 tháng 1 năm 2017 | 2:27

XDNTM ở Tuần Giáo: Nguồn lực được sử dụng hiệu quả

Tuần Giáo (Điện Biên) là địa phương có địa hình đồi núi dốc, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ, ruộng đất ít nên tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhưng vượt qua khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên và huyện Tuần Giáo kiểm tra thực địa rằng cao su tại xã Nà Sáy.

Ông Vũ Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo, cho biết: Nhờ triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng có nhiều chuyển biến, nhiều thôn bản được đầu tư khang trang, đường giao thông đến một số xã được cứng hóa, không còn lầy lội vào mùa mưa, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, buôn bán hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Công tác lập Đề án xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, đề án của 18/18 xã đã được phê duyệt, số liệu thu thập tương đối chi tiết, sát với thực tiễn tại địa bàn từng xã và có sự tham gia trực tiếp của các bản, cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng kinh tế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nông dân. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực trong huyện còn thấp so với nhu cầu; tình trạng thừa lao động, thiếu việc làm khá phổ biến. Đời sống nông dân tuy được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn, chênh lệch lớn giữa thu nhập của nông dân và các tầng lớp dân cư khác. Việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư vào các khu vực nông thôn vẫn chưa đạt được kết quả cao.

Để từng bước tháo gỡ những khó khăn này, theo ông Đức, giải pháp của huyện là huy động mọi nguồn lực, phát huy tối đa nội lực của địa phương và của người dân, từ các công ty, doanh nghiệp, dự án, con em đi xa… Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, vận động hiến đất, hiến tài sản để đẩy mạnh xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng khác…

Bên cạnh đó, Tuần Giáo đã tích cực chỉ đạo các xã chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đã và đang hình thành một số vùng như, trồng cây cao su ở các xã Nà Sáy, Mường Thín, Mường Mùn, Mùn Chung, Nà Tòng; trồng càphê ở Quài Cang, Quài Nưa, Tỏa Tình, thị trấn Tuần Giáo; vùng ngô, đậu tương ở Pú Nhung, Ta Ma, Phình Sáng, Rạng Đông; táo mèo, sa nhân ở Tỏa Tình, Tênh Phông,… bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Đến hết năm 2016, toàn huyện có 1 xã đạt 10 tiêu chí (Quài Tở); 2 xã đạt 9 tiêu chí (Quài Nưa, Quài Cang); 1 xã đạt 7 tiêu chí (Chiềng Sinh); 3 xã đạt 6 tiêu chí (Tỏa Tình, Nà Sáy, Mường Mùn); 11 xã còn lại đạt dưới 6 tiêu chí.

Ông Cà Văn Ánh, Phó chủ tịch UBND xã Quài Nưa, cho biết: “Xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban ngành chức năng của huyện. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vẫn gặp nhiều trở ngại vì xuất phát điểm thấp, điều kiện tự nhiên khó khăn, đời sống nhân dân còn nhiều thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo cao và một bộ phận người dân còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, chưa có ý thức tự vươn lên”.

Nói về kế hoạch trong xây dựng nông thôn mới năm 2017, ông Đức cho biết, Tuần Giáo sẽ tập trung thực hiện những tiêu chí dễ thực hiện, cần ít kinh phí như: vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ an ninh, trật tự…, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đạt thêm từ 1-2 tiêu chí nông thôn mới/xã. Đồng thời, nâng tỷ lệ hộ được dùng điện đạt 88%, tỷ lệ người dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 80%, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 95%.

Vương Trang

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top