Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2022 | 15:19

Xuân Thượng tự hào đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM

Hôm nay (25/4), xã Xuân Thượng (Bảo Yên, Lào Cai) long trọng tổ chức Lễ công bố đạt chuẩn NTM và công nhận Động Tiên Cảnh là danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.

Là xã vùng III của huyện Bảo Yên, Xuân Thượng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức khi bắt tay vào thực hiện chương trình XD NTM. Năm 2011, xã mới đạt 1/19 tiêu chí, sau 10 năm nỗ lực với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí với tổng kinh phí thực hiện trên 52 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên 36,4 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp bằng tiền mặt, công sức, hiến đất trên 15,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhận thức của người dân về xây dựng NTM đã hoàn toàn thay đổi, từ chỗ coi NTM là việc của Nhà nước đến nay, Nhân dân đã tích cực, chủ động thực hiện xây dựng NTM.

 

img_3653.JPG
lãnh đạo xã Xuân Thượng nhận Cờ thi đua của Chính phủ 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch xã Xuân Thượng cho biết: “Có được kết quả này, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Xuân Thượng đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế qua nhiều phong trào thi đua như: “Phát triển sản xuất nông nghiệp xanh - sạch - đẹp - an toàn - bền vững”; phong trào “phát triển đường GTNT rộng, thoáng, an toàn”, phong trào “Nhà sạch - đường xanh - ngõ sáng”, phong trào thi đua “toàn dân góp công hiến kế xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, xã rất chú trọng công tác xây dựng và phát huy giá trị danh thắng, phát triển kinh tế du lịch tâm linh Đền Bảo Hà, kết nối với các Đền Nghĩa Đô, Đền Hai Cô… song hành với hướng phát triển du lịch thăm quan, ngắm cảnh khám phá và trải nghiệm du lịch cộng đồng, không chỉ bảo tồn phát huy hiệu quả giá trị của di tích, mà còn trở thành điểm du lịch, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương”.

Đến nay, diện mạo Xuân thượng đã có sự thay đổi rõ rệt, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Hệ thống cơ sở hạ tầng, các trục đường giao thông được bê tông, cứng hóa. 99% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh…

Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36,05 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,82% (Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020), còn 21,13% (Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025). Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

 

img_3652.JPG
Cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào XD NTM được nhận bằng khen

 

Trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt "Xã NTM nâng cao", Xuân Thượng tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị danh thắng góp phần phục vụ phát triển du lịch. Tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với việc hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm để nâng cao thu nhập cho người dân.

Cũng trong buổi lễ, xã Xuân Thượng còn được nhận Quyết định công nhận Động Tiên Cảnh là danh thắng cấp tỉnh, lưu giữ nhiều giá trị về đa dạng sinh học, về địa chất địa mạo, lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ… Sau khi được xếp hạng, Động Tiên Cảnh sẽ là địa điểm nghiên cứu khoa học, khám phá trong lịch trình các tour du lịch khám phá của huyện Bảo Yên.

 

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top