Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021 | 15:54

Xúc động cảnh vừa chống mưa bão, vừa chống dịch ở Thừa Thiên - Huế

Mới đây, nhiều tài khoản mạng xã hội đã đăng tải một đoạn video hết sức xúc động về sự khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ đang trực chốt kiểm soát dịch tại Thừa Thiên - Huế thì gặp phải mưa to, gió lớn.

Gian khó bao nhiêu quyết tâm chống dịch bấy nhiêu

Chiều 10/9, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải một đoạn video dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh các chiến sĩ công an, lực lượng tuyến đầu tại một chốt kiểm soát dịch bệnh “đội” mưa, gió để thực hiện nhiệm vụ.

Đang trực tại chốt kiểm soát dịch thì các cán bộ chiến sĩ phải đương đầu với mưa to, gió lớn.
Đang trực tại chốt kiểm soát dịch thì các cán bộ chiến sĩ phải đương đầu với mưa to, gió lớn.

 

Xuất hiện trong video ấy là hình ảnh 3 cán bộ, chiến sĩ đang cố gắng níu giữ, gia cố lại chốt kiểm soát dịch trước mưa to, gió lớn. Trong đó, 1 đồng chí dùng hết sức mình để níu cột, 2 đồng chí khác đang cố gắng buộc cố định lại những mảnh bạt để che mưa.

Qua xác minh, được biết, video trên ghi lại tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 4 ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Các đồng chí trong video này là Trung úy Nguyễn Văn Hưng (Công an huyện Phú Lộc), Hạ sĩ Nguyễn Nhật Tân (Chiến sĩ nghĩa vụ, Tiểu đoàn CSCĐ số 2) và Dân quân tự vệ xã Lộc Trì Nguyễn Đen.

Sự việc xảy ra tại chốt kiểm soát số 4 (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc).
Sự việc xảy ra tại chốt kiểm soát số 4 (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc).

 

Chia sẻ với PV, Hạ sĩ Nguyễn Nhật Tân cho hay, vào khoảng 13h30’ ngày 10/9, khi anh cùng các cán bộ, chiến sĩ khác đang tiến hành trực chốt kiểm soát tại xã Lộc Trì thì gặp mưa to, gió lớn. Các cán bộ, chiến sĩ trực chốt đã cố gắng hết sức để gia cố lại lều bạt, tuy nhiên, do mưa to, gió lớn và để đảm bảo an toàn nên các anh đã phải rút vào bên trong. Hiện tại, chốt kiểm soát dịch đã được chuyển vào nhà văn hóa xã Lộc Trì.

Hạ sĩ Nguyễn Nhật Tân chia sẻ thêm, phải trực chốt trong thời tiết mưa to, gió lớn là một trong những khó khăn mà anh và các cán bộ, chiến sĩ phải trải qua trong gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại huyện Phú Lộc. Tuy nhiên, những khó khăn, thử thách ấy không làm nản lòng của người chiến sĩ mà ngược lại đã giúp anh ngày càng trưởng thành hơn. Với sự quyết tâm cao nhất, Hạ sĩ Nguyễn Nhật Tân khẳng định, bản thân cùng các cán bộ, chiến sĩ khác sẽ vượt qua tất cả điều này để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng giao phó.

Vì mưa, gió quá lớn nên chốt kiểm soát được dựng tạm thời này đã bị sập.
Vì mưa, gió quá lớn nên chốt kiểm soát được dựng tạm thời này đã bị sập.

 

Công tác phòng chống bão lụt gặp nhiều khó khăn hơn so với các năm trước

Công tác phòng chống bão lụt thời điểm hiện nay được đánh giá là khó khăn hơn các năm trước, đặc biệt là tại các xã đang phải áp dụng biện pháp giãn cách, phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực vượt qua những khó khăn ấy.

Tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (địa phương ven biển và áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 06h00’ 09/9) đang có 09 chốt phong tỏa, kiểm soát dịch.

Chủ tịch UBND xã Vinh Hiền Nguyễn Tam cho biết, các chốt phong tỏa, kiểm soát dịch bệnh tại địa phương được thiết lập tạm thời bằng các rạp sắt và có thể chống chịu được với mưa, gió nhẹ. Để ứng phó với bão số 5, địa phương đã sẵn sàng phương án di dời chốt vào các nhà dân kiên cố ở gần đó để vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Cùng với đó, xã Vinh Hiền cũng đã đề ra phương án và quyết tâm trong chiều ngày 11/9 sẽ hoàn thành việc di dời 86 hộ dân ở khu vực có khả năng bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 5 đến nơi an toàn, ông Nguyễn Tam chia sẻ thêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 5 và phòng, chống dịch COVID-19 tại các xã trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 5 và phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã trên địa bàn huyện Phú Lộc.

 

Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 5 và phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã trên địa bàn huyện Phú Lộc vào sáng ngày 11/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình biểu dương chính quyền các xã đã khắc phục khó khăn, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống bão lụt kết hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Ông Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo, để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân trong con bão số 5, các xã cần hỗ trợ người dân gia cố đảm bảo an toàn nhà ở, khẩn trương rà soát các hộ dân ở vùng trũng thấp, xung yếu, các đối tượng dễ bị tổn thương: Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo để chủ động sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão vào, lưu ý công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho các địa điểm sơ tán, khu cách ly (hoàn thành trước 17h ngày 11/9/2021).

Chuẩn bị nhu yếu phẩm cho người dân tại các vùng đang phong toả..., UBND huyện Phú Lộc làm việc với Sở Công Thương có phương án thu mua hải sản nuôi trồng cho bà con, nhằm vừa đảm bảo 2 mục tiêu phòng chống dịch và phòng chống bão lụt, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top