Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019 | 22:58

8 người thương vong tại Long An, yêu cầu kiểm tra ma túy

Khoảng 11h trưa ngày 20/2, anh Lê Minh Hoàng cùng 7 người khác đi trên 4 mô tô về thị trấn Tầm Vu khi đến đường ĐT.827B thuộc xã Phước Tân Hưng, (Châu Thành) đã va chạm với ô tô tải chạy theo chiều ngược lại.

1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả vụ và chạm làm anh Hoàng chết tại chỗ, 7 người khác bị thương được đến Trung tâm y tế huyện sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu và điều trị.

Theo Thượng tá Mai Thành Lục, Trưởng Công an huyện Châu Thành (Long An), nguyên nhân bước đầu do 4 mô tô chạy dàn hàng ngang, theo hướng từ xã Phước Tân Hưng đi thị trấn Tầm Vu, đến địa điểm trên va chạm với ô tô tải chạy chiều ngược lại dẫn đến tai nạn.

Trước vụ tai nạn trên, Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết vừa yêu cầu Ban ATGT tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan chức năng ưu tiên cứu chữa các nạn nhân bị thương; khẩn trương xác định nguyên nhân vụ việc; kiểm tra ma tuý và nồng độ cồn của tất cả các lái xe trong vụ việc; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện, vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top