Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2023 | 15:35

Chủ đất đào bới, san ủi đất trồng cây lâu năm, 7 tháng chưa chấp hành quyết định xử phạt của UBND huyện Sơn Hoà

Sau 7 tháng UBND huyện Sơn Hoà (Phú Yên) ban hành quyết định xử phạt hành chính do vi phạm xây dựng công trình trên đất trồng cây lâu năm ở thôn Suối Phèn (xã Sơn Long), ông Nguyễn Văn Cư (ngụ TP. Nha Trang, Khánh Hoà) vẫn chưa khắc phục hậu quả, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu. Không những thế, ông này còn ngang nhiên thuê người, máy móc tiếp tục đào bới, san ủi, múc phá đất trên triền đồi.

Hai lần xử phạt vẫn thực hiện hành vi huỷ hoại đất

Như Kinh tế nông thôn phản ánh, sau khi mua lại khu đất (45.843m2) trồng cây lâu năm của người dân thôn Suối Phèn (xã Sơn Long, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên), ông Nguyễn Văn Cư (ngụ TP. Nha Trang, Khánh Hoà) ngang nhiên cải tạo, xây dựng một số công trình chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Trưa 5/12, chủ đất này vẫn ngang nhiên tái phạm cho xe múc thực hiện hành vi đào bới, múc đất

Hành vi vi phạm này bắt đầu từ thời điểm báo chí phản ánh. Sau khi nhận được thông tin, tổ công tác của UBND xã Sơn Long đi kiểm tra thì phát hiện ông Cư đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 180m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép để xây dựng nhà ở tại thửa đất số 86, tờ bản đồ số 31 thuộc thôn Suối Phèn, xã Sơn Long. Ngay sau đó, ngày 31/12/2021, UBND xã Sơn Long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Cư với số tiền 4 triệu đồng.  Kể từ đó, ông Cư vẫn chưa khôi phục hiện trạng theo yêu cầu của cơ quan chức năng và vẫn ngang nhiên cải tạo đất đồi, đào múc khoáng sản là đất.

Tiếp đến, UBND huyện Sơn Hoà thành lập đoàn kiểm tra thì tiếp tục phát hiện ông Cư đã thực hiện hành vi huỷ hoại đất, làm biến dạng địa hình đất nông nghiệp với diện tích 0,33ha trên thửa đất này. Cụ thể, ông Cư đã cho xe đào múc cải tạo mặt bằng, làm thay đổi hiện trạng so với ban đầu, chiều cao trung bình khoảng 1,3m và chiều sâu khoảng 0,5m với bờ mặt đất và mở các lối đi, có tập kết 2 vị trí đá sỏi cuội. Bên cạnh đó, ông Cư sử dụng 497,8m2 tại thửa đất này thuộc hành lang giao thông để dựng trụ đá làm trụ rào trái phép có chiều dài khoảng 300m trên đất hành lang giao thông đường ĐT650 theo dự án đường cứu hộ, cứu nạn tránh lũ Tuy An - Sơn Hoà.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, ngày 23/5/2023, UBND huyện Sơn Hoà ra Quyết định số 1588/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và lĩnh vực giao thông bộ với số tiền 22,5 triệu đồng đối với ông  Cư và buộc ông này khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, khôi phục  tình trạng ban đầu đã bị thay đổi.

Coi thường pháp luật?

Quyết định cũng nêu rõ, thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu ông Cư không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

7 tháng sau quyết định xử phạt của UBND huyện Sơn Hoà, trưa ngày 5/12, nhóm phóng viên quyết định trở lại khu vực nói trên tại thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hoà (Phú Yên).

Tự ý san lấp mặt bằng thay đổi hiện trạng đất

Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về khu đất này, một số người dân địa phương sẵn sàng chỉ đường không chút e ngại, bởi họ quá bức xúc trước sự thờ ơ, vô cảm, bất chấp các quyết định xử phạt, kiểm tra của chính quyền địa phương. Ông N.N.T, người dân sống gần khu vực này bức xúc, chủ hộ này hàng ngày cho xe múc lên đồi đào bới đất cả ngày đến chiều tối mà không thấy một trở ngại nào. Nhiều lần, người dân đã có ý kiến nhưng vẫn chưa thấy chính quyền giải quyết dứt điểm.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên không khỏi ngạc nhiên trước sự quy mô xây dựng của chủ đất. Hiện khu đất có những con đường bậc cấp lên đỉnh đồi. Hai bên đường lối vào khu đất này, gia chủ tạo cảnh quan bắt mắt. Ngoài ra, gia chủ còn ngang nhiên múc đào đá để đắp đường, trang trí tạo cảnh quan hàng rào bên vệ đường ĐT650. Mọi hoạt động xe múc hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Chính người dân sống gần khu vực này khẳng định, xe múc, xe đào phá đất, xe cẩu ra vào hoạt động vẫn bình thường hằng ngày mà không gặp một trở ngại nào từ cơ quan chức năng.

Khi phóng viên đứng ngoài đường ĐT 650 ghi nhận sự việc và chụp hình ảnh, video các phương tiện đang hoạt động đào múc đất thì có những đối tượng lạ mặt chạy xe máy bám sát xe phóng viên, một lát sau có 1 người đàn ông mặt mày bặm trợn đến gằn giọng nói: “Tụi bay đứng đây làm gì, biến”. Sự hung hăn của người đàn ông này buộc chúng tôi phải di chuyển đến vị trí khác gần đó.

Tại hiện trường, phóng viên gọi điện trình báo sự việc đến Bí thư Huyện uỷ Sơn Hoà Nay Y Blung và Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình An. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo huyện trả lời đã chỉ đạo UBND xã Sơn Long đến hiện trường phối hợp với phóng viên kiểm tra, ghi nhận diễn biến sự việc. Tuy nhiên, phóng viên chờ đợi hơn 1 tiếng 30 phút vẫn không thấy bóng dáng nào của cán bộ xã, trong khi từ UBND xã đến hiện trường chỉ tầm 1km theo đường chim bay. Phải chăng “trên chỉ đạo, dưới không nghe”? Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi thì ông Đào Đức Hải, Chủ tịch UBND xã đến và khẳng định: “Địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ khu đất này. Tuy nhiên, ông Cư vẫn không chấp hành, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục để cưỡng chế theo quy định”.

Theo quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP thì trường hợp cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp là đất ở mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5ha;

- Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 ha;

- Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 ha trở lên.

Ngoài ra, cá nhân vi phạm còn buộc phải khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (nếu có).

Trước vi phạm của ông Cư, căn cứ quy định của pháp luật, UBND huyện Sơn Hoà đã ban hành quyết định xử phạt. Điều khiến nhiều người băn khoăn và không hiểu tại sao, đã 7 tháng kể từ khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông vẫn chưa chấp hành, vẫn ngang nhiên cho xe múc, xe đào đất bình thường với diện tích lớn hơn rất nhiều lần so với lúc mới vi phạm?!

Đề nghị các cơ quan chức năng của huyện Sơn Hoà xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên, tăng cường công tác quản lý đất nông nghiệp, đảm bảo đất trồng cây được sử dụng đúng mục đích, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo ông Nay Y Blung, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa, vừa qua trên địa bàn các xã Sơn Long, Sơn Định và một số địa phương xảy ra tình trạng một số hộ dân tự ý san lấp mặt bằng dần hình thành các điểm du lịch tự phát, xây dựng trạm cân trái phép...

Chiều 5/12, Huyện ủy có Công văn số 708 -CV/HU đề nghị UBND huyện khẩn trương thành lập Tổ công tác chuyên ngành tiến hành rà soát, kiểm tra các trường hợp vi phạm, nhất là trên địa bàn xã Sơn Long, Sơn Định. Bàn biện pháp và cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đúng theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả xử lý cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trước ngày 10/12/2023. Kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý và ngăn chặn các trường hợp vi phạm trên địa bàn mình quản lý; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức nếu có hành vi tiếp tay, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Anh Thi
Ý kiến bạn đọc
Top