Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022 | 9:52

Đồng Kỳ triển khai Kế hoạch 60 ngày cao điểm xây dựng NTM

Đến nay, xã Đồng Kỳ (Yên Thế, Bắc Giang) đã đạt 17/19 tiêu chí. Để hoàn thành hai tiêu chí còn lại và về đích trong quý IV/2022, xã đã triển khai Kế hoạch 60 ngày cao điểm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thời gian đợt phát động cao điểm từ 01/10 đến 30/11/2022, qua đó sẽ tạo được khí thế tập trung cao, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ thời gian thực hiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ để về đích NTM.

>> Bắc Giang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

Theo đó, Đảng ủy, UBND và Ban quản lý Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Đồng Kỳ sẽ tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung, phần việc liên quan đến chương trình xây dựng NTM, nhất là đối với hai tiêu chí chưa hoàn thành (tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và Quy hoạch) cũng như việc hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

 Công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã được thực hiện đảm bảo.

Mặt trận tổ quốc xã tập hợp, đoàn kết, huy động cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM bao gồm: dọn dẹp hành lang giao thông, nạo vét tu sửa kênh mương; khắc phục vi phạm đất đai theo Chỉ thị 19-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang; thu gom, phân loại xử lý rác thải trên địa bàn xã; xây dựng đường điện thắp sáng nông thôn; xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự và giám sát việc thực hiện của các chi hội ở các thôn.

>> Bắc Giang nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX

Hội Nông dân xã chủ trì xây dựng và triển khai việc hướng dẫn nhân dân, hội viên chi hội ra quân chỉnh trạng cảnh quan, nhà cửa, vườn tạp, chuồng trại chăn nuôi, thu gom vỏ bao bì thuốc trừ sâu tại các cánh đồng; tiến hành đặt các bồn thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên tại các cánh đồng. Phối hợp với UBND xã triển khai việc nạo vét tu sửa kênh mương tại các cánh đồng trên địa bàn.

Hội Phụ nữ chủ trì triển khai và nhân rộng đến hội viên và toàn thể nhân dân tham gia các phong trào thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường". Xây dựng mô hình tiết kiệm từ nguồn rác thải tái chế, thực hiện gia đình 5 không, 3 sạch; lựa chọn xây dựng đoạn đường hoa điểm để tạo điểm nhấn tạo vẻ đẹp, cảnh quan chung của cơ sở. Hỗ trợ xây dựng lò đốt rác thủ công tại hộ gia đình.

Người dân ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Hội Cựu chiến binh chủ trì triển khai việc vận động nhân dân, hội viên làm đường điện thắp sáng vào các khu dân cư; xây dựng các cung đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Phối hợp với Công an xã thành lập các mô hình và triển khai việc hoạt động của các tổ tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Trong khi đó, Đoàn Thanh niên tập trung tuyên truyền đoàn viên thanh niên tự nguyện tham gia tháng cao điểm; tổ chức thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, công sở, trường học, khu thể thao, nhà văn hóa, đường giao thông. Thực hiện trồng cây xanh tại các nhà văn hóa thôn, trồng hoa tại các tuyến đường giao thông.

Các trường học trên địa bàn nâng cao chất lượng, dạy và học, thi đua lập thành tích trong việc dạy và học; đảm bảo an toàn cho học sinh, hướng dẫn, nhắc học sinh tuân thủ trật tự an toàn giao thông.

Tại các thôn, hoàn thiện các nội dung trang trí trong nhà văn hóa như: Bảng nội quy, quy chế sử dụng nhà văn hóa, sổ theo dõi hoạt động nhà văn hóa,... đề nghị kiện toàn ban chủ nhiệm nhà văn hóa nhằm sử dụng có hiệu quả và đảm bảo hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Chủ động phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể thực hiện ra quân dọn dẹp chỉnh trang cảnh quan môi trường trên địa bàn thôn; tổ chức cho nhân dân nạo vét mương tiêu, khơi thông cống rãnh, phát quang mở rộng đường giao thông, đường làng, ngõ xóm, quét dọn tất cả các tuyến đường trên địa bàn thôn đảm bảo sạch sẽ; chỉnh trang tu sửa nhà ở, tường rào tạo cảnh quan, môi trường khang trang, sạch đẹp.

Hy vọng, với khí thế thi đua sôi nổi, sự đồng thuận cao trong cấp uỷ, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, 60 ngày cao điểm trong thực hiện xây dựng NTM sẽ đem lại nhiều kết quả tốt đẹp để đơn vị về đích đúng lộ trình.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top