Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2023 | 15:31

Du lịch tự phát trên đất nông nghiệp làm “nóng” hội nghị đối thoại

Sáng 27/12, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư lần 2 năm 2023.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp nêu nhiều kiến nghị đến lãnh đạo sở ban ngành, UBND tỉnh Phú Yên, trong đó có một số vấn đề liên quan đến phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, đại diện một số doanh nghiệp nêu các khó khăn vướng mắc khi triển khai dự án trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đề nghị UBND tỉnh sớm có cơ chế tạm thời để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Toàn cảnh hội nghị

Trả lời ý kiến của một số doanh nghiệp, bà Đặng Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên cho biết, vừa qua, đơn vị có mời 2 chuyên gia về ngành Du lịch cùng đi khảo sát tất cả 18 điểm du lịch tự phát trên địa bàn tỉnh để xem xét tiềm năng nhằm tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc. Khi khảo sát tại một số điểm xong và xin ý kiến của các sở, ban ngành, Sở TN-MT và Sở Xây dựng đều có ý kiến đất mà các khu du lịch tự phát không phải là đất dịch vụ thương mại nên bị vướng. “Riêng bản thân tôi, tôi xin nhận trách nhiệm và thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh tìm cách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp”, bà Thủy nói.

Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch Phú Yên ý kiến về tìm giải pháp đề phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn

Còn ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở KH-ĐT Phú Yên cho rằng, theo quan điểm của một số doanh nghiệp thì du lịch cộng đồng không nhất thiết phải chuyển mục đích sử dụng đất nhưng căn cứ vào Luật Đất đai khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải phù hợp với loại hình đất thương mại dịch vụ thì mới được kinh doanh. Hiện nay, sở đã nhận một số hồ sơ của doanh nghiệp đề xuất phát triển các dự án này, tuy nhiên lại nằm trong danh sách các cơ sở đang bị sai phạm nên sở rất khó giải quyết.

Theo ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, một số việc các ngành có quan điểm khác nhau nên cần phải có ý kiến lên lãnh đạo UBND tỉnh để có hướng giải quyết với phương châm “dân chủ phải tập trung”, nếu không giải quyết theo luật được thì phải có định hướng để tháo gỡ. Tại sao Lâm Đồng làm được quy chế tạm thời nhưng Phú Yên thì không làm được? Việc này phải sớm kết thúc sớm chứ không thể nói mãi được.

“Các sở, ngành phối hợp chưa khoa học, trả lời bằng văn bản cho có, chưa chất lượng nên cơ quan tổng hợp không tổng hợp được. Bên cạnh đó, ngành nào chủ trì khi thấy có vấn đề gì vướng thì báo lên UBND tỉnh ngay để tháo gỡ”, ông Hổ nhấn mạnh.

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top