Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện bắt quả tang một hộ kinh doanh tại huyện Can Lộc tập kết, chế biến khoảng 950kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc.
Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ trì, phối hợp với Trạm Thú y huyện Can Lộc, Công an xã Phú Lộc đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoà (SN 1974, trú tại thôn Tiến Thịnh, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) làm chủ đang có hành vi tập kết, sơ chế mỡ động vật (mỡ bò) không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hiện trường và các công cụ dùng để chế biến mỡ bò không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh Công an Hà Tĩnh
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 29 bao tải đựng hơn 950kg mỡ động vật cùng nhiều dụng cụ dùng để sơ chế mỡ. Khi được yêu cầu, bà Hòa không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm đối với số mỡ động vật trên.
Mỡ bò được chế biến không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, ảnh Công an Hà Tĩnh
Hiện tại, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản sự việc, đồng thời tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng năm 2023. Nhờ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc cho nên giá sầu riêng năm nay tăng cao, mang lại nguồn thu nhập lớn cho người nông dân. Tuy nhiên mới bước vào đầu vụ thu hoạch, ở một số địa phương đã xảy ra tình trạng trộm cắp, tranh mua, tranh bán, nạn bảo kê, ép giá, thu phí..., gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.