Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 1 năm 2023 | 20:7

Huyện Đô Lương có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Mới đây, UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngành Nông nghiệp và Phát triển ngành Nông thôn năm 2022.

"Vị quê" từ đặc sản OCOP. Ảnh: Lưu Khuyên

Theo đó, trong năm 2022, tổng diện tích gieo trồng cả năm toàn huyện Đô Lương đạt 23.000 ha, tăng 101% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực đạt 109.000 tấn bằng 115%. 

Đồng thời, triển khai tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm đạt 167.500 liều; Sản xuất được 319 vạn cây giống, đáp ứng phục vụ nhu cầu trên địa bàn. Trồng rừng tập trung được 700 ha, đạt 149% kế hoạch. Trồng cây phân tán 455.000 cây, đạt 101% kế hoạch. Khai thác gỗ rừng trồng nguyên liệu 700.36ha, sản lượng 42.021 m3, đạt 120% kế hoạch năm về khối lượng. Khai thác nhựa thông 500 ha với sản lượng 161 tấn.

Năm 2022, huyện Đô Lương huy động gần 1.400 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới

Tổng diện tích nuôi thủy sản năm 2022 toàn huyện đạt 1.500 ha. Tổng sản lượng nuôi đạt trên 3.000 tấn. Đến nay, trên địa bàn huyện tổng có 16 trang trại với diện tích 57ha.

Đến hết năm 2022, có 32/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại đã thực hiện đạt 264 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tổng tiêu chí NTM nâng cao đã đạt 359/608 tiêu chí/32 xã; Phân bổ hỗ trợ 33.000 tấn xi măng làm đường giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới cho các xã.

Trong năm, toàn huyện có 26 sản phẩm OCOP đạt hạng từ 3 sao trở lên. Ảnh: Lưu Khuyên

Tỷ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt 82,4%. Năm 2023, ngành Nông nghiệp phấn đấu tổng sản lượng cây có hạt đạt 102.000 tấn, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 23.000 tấn, 6 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top